Thanh niên cần kiến thức và tay nghề giỏi

Sán 14/7, hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (ngày 15/7 hàng năm), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đã tổ chức Hội thảo quốc tế 'Phát triển và công nhận trình độ kỹ năng nghề cho thanh niên trong thời kỳ mới'. Cũng tại sự kiện, 10 Đại sự kỹ năng nghề Việt Nam đầu tiên đã được công bố.

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH và Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp trao quyết định cho 10 Đại sứ kỹ năng nghề đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Phạm Thanh.

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH và Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp trao quyết định cho 10 Đại sứ kỹ năng nghề đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Phạm Thanh.

Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Trương Anh Dũng cho rằng, ngày nay, lực lượng lao động (LĐ), đặc biệt với thanh niên có kỹ năng nghề sẽ là chìa khóa cho sự phát triển của mỗi quốc gia, tạo lợi thế cạnh tranh. Thậm chí LĐ có kỹ năng còn có thể xem là một loại tiền tệ trong thời kỳ mới.

Theo ông Dũng, phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên, người LĐ không chỉ là vấn đề giáo dục, xã hội, còn nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng năng suất LĐ. Việc này đặc biệt có ý nghĩa với quốc gia có năng suất LĐ còn thấp như Việt Nam.

Ông Dũng dẫn một số báo cáo toàn cầu cho thấy, có tới 40% người LĐ toàn cầu không có kỹ năng phù hợp với nhu cầu tương lai.

Tại Việt Nam, hiện nhu cầu về LĐ có kỹ năng rất lớn. Việt Nam cũng xác định, cần tận dụng thời điểm dân số vàng hiện nay để tăng cường đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu cho thời kỳ phát triển mới, tăng năng lực cạnh tranh trong cuộc cách mạng 4.0 theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị 24 mới đây.

Lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhận định, sự thiếu hụt LĐ có kỹ năng là cơ hội cho các bạn trẻ vươn lên học tập để trang bị kỹ năng cho mình, nhằm làm chủ công nghệ, cuộc sống của chính mình; có công việc với thu nhập tốt, giúp đỡ gia đình và xã hội.

“Muốn vậy, thanh niên cần kiến thức và tay nghề giỏi, điều đó có được qua học tập, rèn luyện, đam mê để lập thân, lập nghiệp. Phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên cũng là mục tiêu, động lực cho phát triển kỹ năng nghề quốc gia, giúp Việt Nam thoát khỏi nước có thu nhập trung bình trong thời gian tới”, ông Dũng nói.

Hội thảo quốc tế "Phát triển và công nhận trình độ kỹ năng nghề cho thanh niên trong thời kỳ mới", hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới

Tại hội thảo, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đã công bố quyết định 10 Đại sứ kỹ năng nghề đầu tiên của Việt Nam. Những đại sứ này đều là thí sinh đã đạt giải hoặc chứng chỉ nghề xuất sắc tại các Kỳ thi tay nghề thế giới và khu vực ASEAN, hiện đang giữ nhiều vị trí quan trọng tại doanh nghiệp.

Cùng với đó, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cũng chính thức khai trương cổng thông tin kỹ năng nghề Việt Nam (tại địa chỉ: http://kynangnghe.gov.vn).

Từ năm 2014, Liên hợp quốc đã quyết định lựa chọn ngày 15/7 hàng năm là Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới, với các hột động được tổ chức định kỳ bắt đầu từ năm 2015 tới nay.

Tại Việt Nam, từ năm 2019 tới nay, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đã tiến hành các hoạt động hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới. Qua các hoạt động này nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức xác hội về vai trò của kỹ năng nghề với người LĐ; vai trò của học nghề; tôn vinh những thanh niên có kỹ năng nghề cao.

Trong năm 2020 này, các hoạt động tiếp tục được triển khai sâu rộng, như lễ hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới; tổ chức hội thảo quốc tế về kỹ năng nghề; tăng cường truyền thông học nghề nâng cao kỹ năng với thông điệp “Kỹ năng nghề cho thanh niên – Chìa khóa để cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới”...

Lê Hữu Việt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/thanh-nien-can-kien-thuc-va-tay-nghe-gioi-1688054.tpo