Thanh niên Cà Mau quá cảnh sân bay Vân Đồn âm tính với SARS-CoV-2

Ngày 29/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, nam thanh niên về từ sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Thanh niên này tên H.V.N. (24 tuổi, ở TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Trước đó, vào ngày 23/1, N. quá cảnh sân bay Vân Đồn để về sân bay Tân Sơn Nhất và về Cà Mau. Sau khi phát hiện trường hợp này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã tiến hành truy vết và đưa đi cách ly vào sáng hôm qua (29/1). Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Người dân cần thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay để khử khuẩn.

Người dân cần thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay để khử khuẩn.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có công điện chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh công tác giám sát, cách ly người vừa về từ vùng có dịch, đặc biệt là các trường hợp nhập cảnh trái phép. Yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng, theo thông điệp 5K của Bộ Y tế./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thanh-nien-ca-mau-qua-canh-san-bay-van-don-am-tinh-voi-sars-cov-2-834111.vov