Thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Quảng Ninh đã bị bắt trở lại

Các lực lượng chức năng đang rà soát những nơi đối tượng đi qua để giám sát, thực hiện các quy định về phòng chống dịch SARS-CoV-2.

Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, các lực lượng chức năng đã truy bắt được thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung Centerway (phường Trà Cổ, TP Móng Cái).

Công dân bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế tập trung Centerway là Vi Văn Hiến (SN 1994, trú tại Mường Chanh, Mường Lát, Thanh Hóa). Ngày 22/6, Vi Văn Hiến được đồn biên Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đưa vào cách ly theo quy định do từ TP Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc về nước.

Ngay sau khi vào khu cách ly ở TP Móng Cái, thanh niên này đã được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm lần đầu âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đến đêm 24/6, nam thanh niên này đã bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Thượng Tá Hà Thanh Bình, Phó Trưởng Công an TP Móng Cái cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã tổ chức truy tìm và đã bắt giữ được thanh niên này khi đối tương đang lẩn trốn tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái.

Hiện, các lực lượng chức năng TP Móng Cái đang rà soát những nơi Vi Văn Hiến từng đi qua để giám sát, thực hiện các quy định về phòng chống dịch SARS-CoV-2./.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thanh-nien-bo-tron-khoi-khu-cach-ly-o-quang-ninh-da-bi-bat-tro-lai-1064055.vov