Thanh niên, bộ đội dựng nhà, san đường cho dân sau lũ tại Yên Bái

Trước khó khăn mất mát của người dân Yên Bái sau lũ, nhiều cá nhân, tổ chức đã chia sẻ với người dân Yên Bái. Trong đó, bộ đội và đoàn viên thanh niên địa phương đã nhanh chóng vào cuộc.

Đoàn viên thanh niên dọn nhà cho người dân xã Sơn Lương sau lũ

Trong sáng 22/7, ông Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam trao tặng tiền hỗ trợ cho gia đình bị sập nhà tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn - một địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất tại tỉnh Yên Bái

'

Ngay sau lũ, đoàn viên thanh niên và bộ đội địa phương, Quân khu II đã lập tức vào cuộc hỗ trợ người dân

Việc cấp bách nhất là dựng lại nhà cho người dân

trong những ngày qua, cán bộ tỉnh đoàn Yên Bái đã tỏa đi các nơi chỉ đạo thanh niên thực hiện công tác khắc phục hậu quả lũ lụt và chia sẻ khó khăn với người dân. Trong ảnh, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đoàn Thị Thanh Tâm thăm gia đình có 3 người bị chết do sạt lở đất tại xã Nậm Có, huyện Văn Chấn.

Trong ảnh, anh Đỗ Minh Huấn Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái (ngoài cùng bên trái) cùng Hội doanh nghiệp trẻ Yên Bái, đại diện báo Tiền Phong thăm hỏi, tặng quà gia đình có người bị chết tại bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn.

Các lực lượng tập trung khai thông vào bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn trưa ngày 22/7

Long Vân - Bảo An

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/thanh-nien-bo-doi-dung-nha-san-duong-cho-dan-sau-lu-tai-yen-bai-1304219.tpo