Thanh niên bị sét đánh tử vong, người già đốt rạ ngạt khói hôn mê

Sáng 7/9, UBND xã Bình Trung (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ sét đánh làm một thanh niên tử vong khi đang làm việc trên cánh đồng.

Chiều 6/9, trên địa bàn xã Bình Trung có mưa lớn kèm theo dông sét.

Chiều 6/9, trên địa bàn xã Bình Trung có mưa lớn kèm theo dông sét.

Theo thông tin ban đầu, chiều 6/9, anh Ngô Văn Tr. (30 tuổi, trú thôn Kế Xuyên 1, xã Bình Trung) cùng một số người dân ra đồng để chở lúa về nhà. Thời điểm này, trên địa bàn xã Bình Trung đang có mưa lớn kèm theo dông sét.

Khoảng 16h30 cùng ngày, anh Tr. bị sét đánh trúng khi đang làm trên cánh đồng. Phát hiện sự việc, người dân gần đó chạy đến đưa anh Tr. vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Cũng trong ngày 6/9, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) tiếp nhận ông Nguyễn Văn X. (60 tuổi, trú xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) trong tình trạng hôn mê do đốt rơm rạ ngoài đồng.

Người thân của ông X. cho hay, sáng cùng ngày, ông đi ra cánh đồng của gia đình đốt rơm rạ sau thu hoạch. Đến trưa, cả nhà không thấy ông về nên ra đồng tìm kiếm. Đến nơi, người thân nhìn thấy ông X. đang đi loạng choạng giữa đám khói mù mịt nên lập tức đưa ông đi bệnh viện.

Lúc vào bệnh viện, mạch của ông X. lên đến 170 lần/phút, huyết áp 80/50 mmHg và đặc biệt là nồng độ oxy máu chỉ còn 86%. Da của bệnh nhân đỏ toàn thân và có dấu hiệu của ngộ độc khí CO. Hiện bệnh nhân đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/ra-dong-cho-lua-nam-thanh-nien-bi-set-danh-tu-vong-cu-ong-ngat-khoi-hon-me-khi-dot-ra-263375.html