Thanh niên bị nhóm côn đồ truy sát lúc rạng sáng

Đang ngủ trong nhà trọ, anh Lê Hữu Hải ở Thanh Hóa bị một nhóm côn đồ gọi ra 'nói chuyện'. Khi anh mở cửa thì bị nhóm này dùng dao, kiếm lao vào chém tử vong.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, truy bắt nhóm nghi phạm chém tử vong anh Lê Hữu Hải (29 tuổi, ở thôn 1, xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h10 ngày 19/11, anh Hải ngủ trong phòng trọ ở thôn Trung Hải (xã Hoằng Thanh, Hoằng Hóa) thì nhóm thanh niên đứng ngoài cổng gọi ra ngoài để hỏi chuyện.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Quỳnh An.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Quỳnh An.

Anh Hải ra mở cửa cổng thì bất ngờ bị nhóm này dùng dao, kiếm chém vào chân. Nam thanh niên vùng chạy thì tiếp tục bị truy sát và chém liên tiếp nhiều nhát vào lưng.

Nghe tiếng kêu cứu, chủ nhà trọ cùng người dân chạy ra can ngăn và nhóm côn đồ bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Vị trí xã Hoằng Thanh - nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Google Maps.

Quỳnh An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-nien-bi-nhom-con-do-truy-sat-luc-rang-sang-post893561.html