Thanh niên bị lưỡi máy cắt cỏ văng trúng bụng, đứt nhiều đoạn ruột

Trong lúc làm đồng, không may anh S. bị lưỡi dao của máy cắt cỏ gãy và văng trúng bụng.

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Ảnh: Gia Minh

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Ảnh: Gia Minh

Chiều 4/8, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho 1 trường hợp bị tai nạn lao động. Nạn nhân là anh N.V.S. (SN 1982, ngụ xã Hưng Phú, huyện Phước Long, Bạc Liêu).

Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe phục hồi ổn định và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo thông tin ban đầu, hơn 1 tuần trước, trong lúc làm đồng, anh S. không may bị lưỡi máy cắt cỏ gãy và văng trúng vào vùng bụng gây đứt và dập nhiều đoạn ruột.

Ngay khi phát hiện, anh S. được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu trong tình trạng vật vã, choáng, huyết áp không đo được ở thành bụng trái bị rách, ruột bị lộ ra ngoài.

Tại đây, sau khi được thăm khám và sơ cứu ban đầu, bệnh nhân được các bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật. Sau 4h phẫu thuật tích cực, các bác sĩ đã lấy được dị vật là lưỡi dao của máy cắt cỏ (dài khoảng hơn 10cm) ra khỏi người nạn nhân. Đồng thời, truyền máu, nối phần ruột non bị thủng, cắt đoạn đại tràng bị dập.

Lê Nguyễn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thanh-nien-bi-luoi-may-cat-co-vang-trung-bung-dut-nhieu-doan-ruot-d474606.html