Thanh niên bị đâm thấu ngực sau hỗn chiến vì rọi đèn pha xe máy

Trưởng công an xã Phù Lưu (Lộc Hà, Hà Tĩnh) Nguyễn Cảnh Công cho biết, 2 nhóm thanh niên dùng dao, kiếm chém nhau khiến 1 người bị thương nặng.

Khoảng 22h30 tối qua, người dân xã Phù Lưu hoảng hốt khi thấy cảnh 2 nhóm thanh niên cầm dao, kiếm rượt đuổi chém nhau.

Chiếc xe máy bỏ lại hiện trường

Chiếc xe máy bỏ lại hiện trường

Hậu quả, Hồ Sỹ Hưng (SN 2000, trú tại Hồng Lộc) phải đi bệnh viện cấp cứu với vết thương thấu ngực, gãy một xương sườn, tràn khí và tràn dịch màng phổi.

Theo Trưởng công an xã Phù Lưu, sáng nay đơn vị đã làm việc với nhà trường nơi các thanh niên theo học.

"Người dân chứng kiến cho biết, đối tượng gây án tên Túc (SN 2000, trú tại xã Hồng Lộc).

Nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng xác định là do 1 trong 2 nhóm thanh niên đã bật đèn pha thẳng vào mặt đối phương nên dẫn đến xích mích", ông Công nói.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/thanh-nien-bi-dam-thau-nguc-sau-hon-chien-vi-roi-den-pha-xe-may-603695.html