Thanh niên bất hảo rạch tay, ghẹo nữ sinh

Đối tượng trêu ghẹo, dùng dao rạch tay nữ sinh từng phá khóa trộm tiền, vàng của bố mẹ.

Ngày 17/5, Công an thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ hành vi dùng dao rạch tay nữ sinh ngay giữa ban ngày. Đối tượng thực hiện hành vi trên được xác định là Nguyễn Văn Phú (20 tuổi, trú tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). Nạn nhân là N.T.H.Y. (17 tuổi, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương).

Chia sẻ về vụ việc trên, ông Trần Văn Biển, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Phục cho biết: "Phú trước đó từng được gia đình và địa phương cho đi chữa bệnh vì có những biểu hiện bất thường. Không hiểu vì sao vừa rồi lại gây nên sự việc như vậy. Hiện đối tượng đang bị công an huyện Tứ Kỳ tạm giữ.

Thời gian sống trên địa bàn, Phú từng đánh bố mẹ. Nhiều người đồn thổi rằng Phú dính vào tệ nạn xã hội nhưng thực tế chưa có ai bắt được Phú vi phạm. Biết gia đình thanh niên này rất khó khăn nên địa phương đã ủng hộ tiền để đưa Phú đi chữa bệnh".

Nhận xét thêm về gia đình đối tượng này, Trưởng thôn Mạc Xá -xã Quang Phục nói: "Bố mẹ Phú sinh được 2 người con, Phú là con cả và và người em trai đang bị bệnh thần kinh hiện được điều trị ở bệnh viện huyện. Trước đây Phú cũng từng được gia đình đưa đi điều trị thần kinh.

Nhiều người cũng nghi ngờ Phú ngáo đá hay dùng ma túy nên gây ra sự việc vừa rồi. Sau khi rạch tay nữ sinh Phú bị công an huyện Tứ Kỳ bắt giữ. Chiều ngày hôm nay công an sẽ cùng với gia đình đưa Phú đi giám định tâm thần. Nếu Phú bị bệnh sẽ đưa đi điều trị bắt buộc, nếu không bị bệnh sẽ chính thức bắt giữ Phú và thanh niên này sẽ bị pháp luật xử lý".

Nguyễn Văn Phú.

Nguyễn Văn Phú.

Nói thêm về nghi phạm, vị Trưởng thôn kể: "Trước đó Phú từng cắt khóa của gia đình và lấy trộm 4 chỉ vàng của bố mẹ. Thậm chí thanh niên này còn đánh bố mẹ để buộc bố mẹ đưa tiền. Chính vì vậy bố mẹ Phú không dám để tài sản ở nhà, phải mang tivi và xe máy đi gửi.

Thời gian vừa qua, Phú cũng đi làm thuê ở một số cơ sở nhưng do sự vô tổ chức nên không nơi nào nhận. Mới đây Phú làm ở một quán ăn thuộc một chung cư trên thị trấn, tuy nhiên Phú cũng thường lấy xe của chủ, khách đi lang thang. Điều đặc biệt là khi đi lang thang Phú luôn mang theo dao bên người.

Trưa ngày 16/5, sau khi khách say rượu để xe lại quán, Phú đã lấy xe của người này đi lang thang và trêu ghẹo, rạch tay nữ sinh. Trước đó Phú từng đánh nhau với người địa phương và mang mã tấu đuổi nhau ra cánh đồng.

Thương cảm với hoàn cảnh của gia đình Phú, nhiều người dân và họ hàng đã quyên góp được 10 triệu đồng để giúp đỡ gia đình. Tôi là người đại diện giữ giúp gia đình số tiền đó vì sợ nếu gia đình giữ, Phú biết được sẽ ép bố mẹ đưa tiền để tiêu xài".

Được biết sau khi bị bắt, Phú khai nhận khoảng 12h30 ngày 16/5, Phú đi xe máy mang theo một con dao gấp đến đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tại đây, Phú phát hiện 2 nữ sinh đi xe đạp điện cùng chiều phía trước, nảy sinh ý định trêu ghẹo nữ sinh ngồi sau xe nên Phú lái xe máy áp sát và sử dụng dao gấp rạch tay Y. rồi bỏ chạy.

Ngoài trường hợp của nữ sinh Y., Phú còn khai thêm vào khoảng 11h cùng ngày hôm đó, gã còn dùng dao đâm vào lưng T. T. H. (20 tuổi, trú tại xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ) khi H. đang chở bạn bằng xe máy đi trên đường, khiến H. phải nhập viện điều trị.

Thu Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thanh-nien-bat-hao-rach-tay-gheo-nu-sinh-3403249/