Thanh niên 30 tuổi mất tích khi tắm biển

Cùng bạn xuống tắm ở bãi biển Đá Nhảy (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) khi có sóng lớn, anh Dũng đã mất tích.

Tối 23/7, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang tìm kiếm một thanh niên bị sóng cuốn trôi tại bãi biển Đá Nhảy, xã Thanh Trạch.

Người dân hiếu kì tụ tập ở khu vực nạn nhân bị sóng cuốn trôi. Ảnh: N.X.Q.

Người dân hiếu kì tụ tập ở khu vực nạn nhân bị sóng cuốn trôi. Ảnh: N.X.Q.

Khoảng 16h cùng ngày, anh Hoàng Văn Dũng (30 tuổi, trú xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch) ngồi uống nước cùng bạn là Trần Phong Toản (trú xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa) tại một quán nước thuộc bãi biển Đá Nhảy rồi rủ nhau xuống tắm biển.

Khi 2 người đang tắm biển, những đợt sóng lớn kéo 2 người ra xa bờ. Người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu liền chạy ra, kéo được anh Toản vào bờ. Anh Dũng bị sóng cuốn trôi, chìm dưới làn nước biển trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ huy động phương tiện, nhân lực để tìm kiếm nạn nhân. Đến 20h cùng ngày, người mất tích vẫn chưa tìm thấy.

Nạn nhân bị sóng cuốn trôi khi tắm tại bãi biển Đá Nhảy. Ảnh: Google Maps.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-nien-30-tuoi-mat-tich-khi-tam-bien-post862848.html