Thanh niên 20 tuổi lập 40 trang web giả danh ngân hàng lừa tiền phụ nữ

Chỉ mới 20 tuổi, thanh niên đã dùng thủ đoạn lập 40 trang web giả danh ngân hàng để lừa đảo rài sản của nhiều người.

Ngày 23/7, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tuấn (20 tuổi, trú xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thanh niên 20 tuổi lập 40 trang web giả danh ngân hàng để lừa đảo. (Ảnh: PLO).

Theo cơ quan điều tra, Tuấn lên mạng xã hội facebook lập tài khoản mang tên Nguyễn Minh Thư rồi giới thiệu đang ở Nga đặt mua hàng rồi xin thông tin tài khoản Internet banking của Nguyễn Thị Th. (32 tuổi, trú tại xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để chuyển khoản.

Sau đó, Tuấn giả mạo nhân viên ngân hàng hướng dẫn xác thực thông tin tài khoản ATM, Internet banking để nhận tiền rồi chiếm đoạt 200 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của chị Th.

Khám nơi ở của Tuấn, công an thu giữ một chiếc laptop, trong đó có lập và lưu 40 tên miền trang web giả mạo các ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền, 2 điện thoại di động và 2 thẻ ATM.

Bước đầu, Tuấn khai với các thủ đoạn nêu trên, thời gian qua đã chiếm đoạt được 375 triệu đồng của các nạn nhân.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời thong báo ai là nạn nhân của Tuấn liên hệ cơ quan công an để được giải quyết.

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/thanh-nien-20-tuoi-lap-40-trang-web-gia-danh-ngan-hang-lua-tien-phu-nu-5687259.html