Thanh niên 20 tuổi lái xe tải tông chết người rồi bỏ chạy

Sau khi xe tải của mình xảy ra va chạm với xe máy khiến người đàn ông tử vong, thanh niên 20 tuổi ở tỉnh Quảng Nam lái xe bỏ chạy.

Ngày 25-9, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 2000; ngụ thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tuấn lái xe bỏ chạy sau khi tông chết người

Tuấn lái xe bỏ chạy sau khi tông chết người

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 19-9, trên tuyến đường Phan Châu Trinh (đoạn qua phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến ông Nguyễn Phú Ch. (55 tuổi, ngụ phường An Sơn, TP Tam Kỳ) bị thương nặng và tử vong khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an TP Tam Kỳ nhận định khả năng xe máy ông Ch. xảy ra va chạm với xe tải khiến ông Ch. tử vong nên đã tung lực lượng khẩn trương truy tìm dấu vết. Đến trưa 24-9, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Tam Kỳ phát hiện Tuấn là đối tượng nghi vấn nên triệu tập làm việc.

Chiếc xe tải gây tai nạn

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tuấn khai nhận sau khi điều khiển xe tải mang BKS 92C-172.10 tông vào xe máy ông Ch. ngã xuống đường nằm bất động, thanh niên này hoảng sợ nên lái xe bỏ chạy ra hướng TP Đà Nẵng. Sau đó, Tuấn đưa xe vào cơ sở bảo hành tại TP Tam Kỳ để sửa chữa các thiết bị trên xe hư hỏng.

Điểm c, Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", như sau: Nếu người điều khiển phương tiện gây tai nạn bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm.

Q.Vinh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/thanh-nien-20-tuoi-lai-xe-tai-tong-chet-nguoi-roi-bo-chay-20200925070619048.htm