Thanh niên 20 tuổi chết bất thường trong khách sạn ở Bình Tân

Thấy nam thanh niên thuê phòng theo giờ nhưng không ra ngoài, nhân viên khách sạn kiểm tra thì phát hiện người này tử vong.

Đến 12 giờ trưa 7-4, Công an quận Bình Tân, TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một thanh niên tử vong trong một khách sạn trên địa bàn.

Theo xác minh ban đầu, thanh niên tên Lê Văn Quang (20 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế).

Nam thanh niên được phát hiện tử vong trong một khách sạn ở trên địa bàn quận Bình Tân. Ảnh NT

Nam thanh niên được phát hiện tử vong trong một khách sạn ở trên địa bàn quận Bình Tân. Ảnh NT

Theo thông tin ban đầu, tối 6-4, Quang đến thuê phòng tại khách sạn trên đường số 57 phường Tân Tạo, quận Bình Tân theo giờ.

Đến sáng ngày 7-4, không thấy khách xuống trả phòng nên nhân viên khách sạn nghi ngờ. Khi lên kiểm tra, nhân viên này phát hiện nam thanh niên đã tử vong liền báo công an.

Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, thi thể nam thanh niên được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Ảnh NT

Công an quận Bình Tân sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Công an cũng thông báo ai là thân nhân của anh Quang liên hệ với Công an quận Bình Tân để phối hợp giải quyết.

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/thanh-nien-20-tuoi-chet-bat-thuong-trong-khach-san-o-binh-tan-977445.html