Thanh niên 2 xã đuổi đánh nhau khiến 1 người mất mạng

Từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông, thanh niên 2 xã đuổi đánh nhau khiến một người nhảy xuống sông tử vong.

Ngày 14-9, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Phạm Huỳnh Đạt (SN 1996) 7 năm tù, Lê Xuân Dương (SN 1997), Dương Vĩnh Long (SN 1996; cùng ngụ xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) cùng 5 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 15-9-2016, anh Nguyễn Đình Phương (SN 1996; ngụ xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước), Nguyễn Phúc Quảng, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Tiến Sỹ và nhiều thanh niên cùng xã tổ chức nhậu tại quán nhậu gần bờ kè sông Tiên (thuộc xã Tiên Cảnh). Nhậu một lúc, Quảng, Sơn chạy xe máy sang bên kia sông ăn sinh nhật nhưng không gặp bạn nên quay về.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Trên đường về tới khu vực cầu Chìm (thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước), Quảng, Sơn suýt va chạm với xe máy do 2 thanh niên ở xã Tiên Cảnh điều khiển là Đạt và Trần Văn Sự nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Lúc này, Sơn gọi Sỹ nói đang bị đánh ở cầu Chìm nên Sỹ chở anh Phương lên cầu. Nghe sơn gọi "đồng bọn", Đạt chở Sự đến chỗ Long, Dương cùng 9 thanh niên quê Tiên Cảnh khác đang nhậu gần đó báo lại sự việc. Sau đó, Đạt chở Long lên cầu còn Sự chạy bộ theo.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử

Tại cầu, 2 nhóm tiếp tục cãi nhau và anh Phương đã dùng mũ bảo hiểm đánh Đạt. Long vào can cũng bị anh Phương, Sơn đánh nhưng không gây thương tích. Bị đánh, Đạt, Long bỏ chạy về hướng nhóm bạn nhậu quê Tiên Cảnh đang ngồi vừa kêu cứu.

Nghe vậy, nhóm thanh niên Tiên Cảnh chạy về phía Long, Đạt. Lúc này, thấy nhóm Tiên Cảnh đông nên anh Phương, Sơn bỏ chạy 2 người 2 hướng. Sơn trốn được còn anh Phương bị Long, Dương, Đạt đuổi theo. Bí đường, anh Phương nhảy xuống sông Tiên để bơi qua bên kia thì Long, Đạt, Dương nhặt đá ném về phía Phương.

Người nhà nạn nhân mang di ảnh đến tòa

Một lúc sau không thấy anh Phương nổi lên, Long nói với Đạt, Dương "coi chừng nó chết thì đi tù cả lũ". Nói xong, Đạt lên bờ về nhà ngủ, Dương, Long qua bên kia sông chờ khoảng 20 phút nhưng không thấy anh Phương nổi lên hay bơi qua nên bỏ về.

Ngày 16-9-2016, gia đình anh Phương không thấy nạn nhân về nên báo cáo sự việc cho lực lượng chức năng. Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Phương dưới đáy sông Tiên. Kết quả giám định pháp y xác định anh Phương chết do ngạt nước, suy hô hấp, trụy tuần hoàn không hồi phục.

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo phạm phải có tính chất nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị hại cũng có phần lỗi trong vụ án này nên đã tuyên phạt mức án như trên. Ngoài án tù, 3 bị cáo còn bị tòa buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 140 triệu đồng.

Tin-ảnh: Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thanh-nien-2-xa-duoi-danh-nhau-khien-1-nguoi-mat-mang-20170914142615922.htm