Thanh niên 19 tuổi xả súng tại giáo đường Do Thái ở Mỹ

Cảnh sát cho rằng nghi phạm xả súng 'muốn học theo' vụ thảm sát tại New Zealand vào ngày 15.3 khiến 50 người thiệt mạng.

AFP ngày 28.4 đưa tin cảnh sát vừa bắt giữ John Earnest (19 tuổi) với cáo buộc xả súng vào giáo đường Do Thái ở thành phố Poway (bang California, Mỹ) khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Trong số những người bị thương có một giáo sĩ đang làm lễ vào ngày cuối cùng của lễ Vượt Qua, một trong những thánh lễ quan trọng nhất của người Do Thái.

Cảnh sát trưởng hạt San Diego Bill Gore cho hay vị giáo sĩ bị trúng đạn ở tay, bên cạnh một thiếu nữ và một người đàn ông 34 tuổi cũng trúng đạn. Nạn nhân thiệt mạng là một phụ nữ 60 tuổi.

Theo ông Gore, thủ phạm bị bắt khi đang bỏ trốn và người này không có tiền án tiền sự. Cảnh sát cho biết Earnest lao vào giáo đường vào khoảng 11 giờ 20 ngày 27.4 (giờ địa phương) và điên cuồng nã đạn.

Tuy nhiên, khẩu súng dường như bị trục trặc nên hắn không kịp gây thêm thương vong. Một nhân viên tuần tra biên giới đang lúc không thi hành công vụ và có mặt gần đó đã nã súng vào nghi phạm nhưng chỉ bắn trúng xe của hắn.

Cảnh sát sau đó lao đến và bắt giữ Earnest khi hắn ra khỏi xe và giơ tay đầu hàng. Ông Gore cho biết cơ quan chức năng kiểm tra tài khoản mạng xã hội của tay súng và phát hiện nội dung bài Do Thái đăng vài giờ trước khi gây án.

Theo AFP, nội dung tương tự như thông điệp do Brenton Tarrant từng đăng sau khi xả súng vào thánh đường Hồi giáo ở New Zealand vào ngày 15.3 khiến 50 người thiệt mạng.

Earnest còn ca ngợi hành động của Tarrants và nhận trách nhiệm vụ phóng hỏa một thánh đường Hồi giáo ở California 1 tuần sau vụ tấn công ở New Zealand.

Vụ xả súng mới nhất diễn ra đúng 6 tháng sau vụ tấn công giáo đường Do Thái tại thành phố Pittsburgh (bang Pennsylvania, Mỹ) khiến 11 người thiệt mạng.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/thanh-nien-19-tuoi-xa-sung-tai-giao-duong-do-thai-o-my-1076256.html