Thanh niên 19 tuổi bị đâm chết sau lần mời rượu không thành

C. đến mời rượu nhưng Nguyên từ chối. Bực tức, sau khi tan cuộc, C. tìm đến nhà bạn chửi bới, ném đá.

Ngày 19/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Tô Văn Nguyên (SN 2000, ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Công an thông tin, trước đó vào khoảng 20h30' ngày 18/3, Tô Văn Nguyên cùng nhóm bạn ăn uống trong 1 quán lẩu ở huyện Quảng Xương.

Lúc này, Tô Văn C. (SN 2001) và Lê Ngọc Thắng (SN 1999, đều ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) ngồi bàn bên cạnh liền sang mời rượu. Do không uống được rượu nên Nguyên đã từ chối.

Đối tượng Nguyên cùng tang vật vụ án.

Đối tượng Nguyên cùng tang vật vụ án.

Khoảng 5 phút sau, C. và Thắng tiếp tục sang mời rượu, nhưng Nguyên vẫn không uống. Lúc này, C. và Thắng có những hành vi gây hấn như "vuốt má", "xoa đầu", "tát nhẹ" vào mặt Nguyên.

Nghĩ Nguyên khinh thường mình nên C. và Thắng sang đánh Nguyễn khiến 2 bên xảy ra xô xát. Sau khi được mọi người can ngăn 2 bên đã về nhà.

Khi về đến nhà, Nguyên thấy 1 nhóm thanh niên trong đó có C. và Thắng đứng trước cổng nhà chửi bới, ném đá phá phách vào nhà mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

Bực tức, Nguyên về nhà lấy 1 con dao nhọn ra đuổi đánh cả nhóm thanh niên trên. Trong lúc rượt đuổi, Nguyên cầm dao đâm 2 nhát trúng vào phía sau người C. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nạn nhân C. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi biết tin C. tử vong, Nguyên đã đến cơ quan công an đầu thú và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Quỳnh Lưu

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thanh-nien-19-tuoi-bi-dam-chet-sau-lan-moi-ruou-khong-thanh-820202038027161.htm