Thanh niên 18 tuổi dùng dao cứa cổ tài xế GrabCar

Ngày 12.6, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an Q.3 (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ vụ một thanh niên dùng dao cứa cổ tài xế GrabCar cướp tài sản, chuyển cho Công an TP.HCM tiếp tục xử lý.

Nghi phạm Trần Duy Khang (18 tuổi, quê Bến Tre) - Ảnh: ẢNH: C.T.V

Nghi phạm tên Trần Duy Khang (18 tuổi, quê Bến Tre). Theo lời khai, khoảng 3 giờ ngày 10.6, Khang đặt GrabCar 4 chỗ tại một địa chỉ trên đường Hoàng Sa (P.11, Q.3) để đi Bệnh viện Q.9, trong người Khang đã thủ sẵn dao.

Sau khi đến BV Q.9, thấy không thể thực hiện hành vi cướp tài sản do đông người, Khang yêu cầu tài xế chở ngược lại địa chỉ ban đầu.

Trước khi xuống xe, Khang dùng dao thủ sẵn áp sát rồi cứa cổ tài xế GrabCar. Theo phản xạ, tài xế lấy tay đỡ nhát dao trên cổ dẫn đến đứt tay. Không dừng lại, Khang tiếp tục tấn công tài xế nhưng bị người này chống trả quyết liệt và hô hoán người dân đến ứng cứu. Khang bị khống chế, đưa về trụ sở công an ngay sau đó.

Trần Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/thanh-nien-18-tuoi-dung-dao-cua-co-tai-xe-grabcar-1092085.html