Thanh niên 17 tuổi ở Bình Phước sốt cao rồi tử vong sau khi bị chó cắn

Sau khi bị chó cắn, H. có những dấu hiệu bất thường, sốt cao nên được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.

Ngày 19/10, Công an Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh N.V.T.H. (17 tuổi, ngụ phường Tân Thiện) sau khi bị chó cắn.

Theo đó, tối 18/10, gia đình anh H. đã đến cơ quan công an trình báo về việc con trai mình bị chó cắn trước đó 5 ngày. Do chủ quan nên gia đình không đưa đi chích ngừa.

Đến sáng 18/10, H. có biểu hiện bất thường, sốt cao nên gia đình đưa H. đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chuẩn đoán H. bị "bệnh dại lên cơn", đã phát bệnh quá nặng, không thể cứu chữa, đến chiều 18/10, H. tử vong.

Hiện vụ thanh niên tử vong nghi do chó dại cắn đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiên Long

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-nien-17-tuoi-o-binh-phuoc-sot-cao-roi-tu-vong-sau-khi-bi-cho-can-820201910143678.htm