Thanh niên 17 tuổi lái xe tông người phụ nữ trọng thương rồi bỏ chạy

Sau khi lái xe máy tốc độ cao tông người phụ nữ lớn tuổi chấn thương sọ não, Nguyễn Công T. bỏ trốn nhưng bị công an Bắc Giang tìm ra.

Ngày 9/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã xác định được người lái xe máy tông một phụ nữ lớn tuổi trọng thương rồi bỏ chạy. Đó là Nguyễn Công T. (SN 2004, trú tại thôn Đông Hà, xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh). Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động đang củng cố hồ sơ để xử lý N.C.T. về hành vi "Gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn".

Theo cơ quan công an, lúc 13h ngày 4/2, tại đường tỉnh 293 (đoạn thuộc địa phận tổ dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy đi cùng chiều khiến bà Nguyễn Thị T. (SN 1966, trú tại tổ dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử) bị chấn thương sọ não phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Người gây tai nạn là một thanh niên lái xe máy màu đen trắng hiệu Wave (không có biển kiểm soát). Ngay sau khi gây tai nạn, thanh niên này lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường theo hướng Long Sơn - Hạ My đi Quảng Ninh.

Nhóm thanh niên liên quan đến vụ tông xe rồi bỏ chạy. (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Nhóm thanh niên liên quan đến vụ tông xe rồi bỏ chạy. (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Nhận được thông tin, Công an huyện Sơn Động nhanh chóng điều tra, truy xét để làm rõ người gây tai nạn rồi bỏ chạy. Lực lượng công an rà soát dữ liệu từ camera của các hộ dân xung quanh hiện trường và hệ thống camera an ninh từ các cửa ngõ ra vào huyện Sơn Động.

Sau 48 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng phát hiện vào ngày 4/2, một nhóm thanh niên ở huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) đi trên 3 xe máy (trong đó có 2 xe không gắn BKS). Đến thị trấn Tây Yên Tử, nhóm này do chạy xe với tốc độ cao nên gây ra tai nạn với bà T. sau đó bỏ trốn về huyện Đầm Hà.

Sau khi xác định được người gây tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động đã làm việc, lập biên bản Nguyễn Công T. và tạm giữ phương tiện gây tai nạn để điều tra, xử lý.

Quang Tuyền

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thieu-nien-17-tuoi-lai-xe-tong-nguoi-phu-nu-trong-thuong-roi-bo-chay-ar660594.html