Thanh Minh về đích nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân các dân tộc, đến hết năm 2016, xã Thanh Minh (TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đã đạt 19/19 tiêu chí.

Ra quân vệ sinh môi trường thôn bản.

Coi trọng công tác tuyên truyền

Là xã có điểm xuất phát thấp trong các xã điểm của tỉnh Điện Biên, khi bắt đầu triển khai thực hiện XDNTM (năm 2011), Thanh Minh mới cơ bản đạt 6/19 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân mới đạt 11 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp với quy mô nhỏ, lẻ; kết cấu hạ tầng thiếu và chưa đồng bộ; việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế của nhân dân còn nhiều hạn chế. Công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức xã và các tổ dân phố, bản còn chưa có kinh nghiệm thực tiễn về XDNTM, chính vì vậy, khi triển khai thực hiện chương trình còn gặp nhiều khó khăn.

Sau khi nhận được quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt xã Thanh Minh nằm trong 20 xã điểm của tỉnh thực hiện Chương trình XDNTM, cấp ủy chính quyền và Ban chỉ đạo XDNTM của xã đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xác định thực hiện các công việc theo thứ tự ưu tiên với các giải pháp cụ thể.

Ông Lò Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Thanh Minh, cho biết: Để xây dựng thành công NTM, địa phương đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân triển khai; tích cực huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm phát huy lợi thế của các phố, bản trên địa bàn xã. Trên các hệ thống loa truyền thanh của xã, của tổ dân phố, bản; khẩu hiệu các buổi biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao đều có tuyên truyền về nội dung chương trình XDNTM; phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với thi đua thực hiện Chương trình XDNTM trên địa bàn xã. Đồng thời kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hay để nhân rộng và biểu dương để những tập thể, cá nhân học tập và làm theo.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, những năm qua, thu nhập bình quân của người dân trong xã tăng lên rõ rệt, từ 13,45 triệu đồng/người (năm 2015) lên trên 21,1 triệu đồng/người (năm 2016); tỷ lệ hộ nghèo còn 7,07% (năm 2016). Cấp ủy, chính quyền xã Thanh Minh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc củng cố, xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân tại địa phương. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng và quan tâm.

Đặc biệt, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục có sự phát triển vượt bậc, nhất là kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư mạnh, tạo nên diện mạo mới cho nông thôn.

Phát huy vai trò của cán bộ cơ sở

Ông Tiến cho biết thêm: Để xây dựng thành công NTM, ngoài sự giúp đỡ, hỗ trợ, đầu tư của cấp trên, thì Thanh Minh luôn đánh giá cao vai trò của cán bộ thôn bản, nhất là trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn bản trong việc vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền bạc và hiến đất để xây dựng các công trình giao thông, nhà văn hóa.

Ông Lò Văn Quyết, Trưởng bản Huổi Lợi, bộc bạch: “Khi triển khai Chương trình XDNTM, đồng bào trong bản vui lắm. Với trách nhiệm của mình, tôi luôn vận động bà con phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, không tảo hôn, không sinh con thứ 3, xây dựng đời sống văn hóa, làm nhà vệ sinh, chuồng nuôi nhốt gia súc xa nhà, cùng với đó xây bể nước, làm đường giao thông lên bản để đi lại dễ dàng... Từ lâu, bản không có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, do vậy việc hội họp phải mượn nhà dân, vừa chật chội, vừa bất tiện cho gia đình. Khó khăn lớn nhất của bản là vẫn chưa tìm được đất để có mặt bằng xây dựng, sau nhiều đêm trăn trở suy nghĩ, tôi bàn với gia đình và quyết định hiến tặng trên 800m2 đất để xây dựng nhà và làm đường lên nhà văn hóa bản”.

Hay như Trưởng bản Púng Tôm Lò Văn Thịnh đã tích cực vận động bà con trong bản thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa và đóng góp công sức, tiền bạc vào xây dựng nhà văn hóa thôn bản.

Ông Lò Văn Sướng, Trưởng bản Co Cử đã bỏ tiền ứng trước 10% đối ứng để xây dựng đường giao thông trong bản và vận động nhân dân đóng góp vào sau.

Đặc biệt, cựu TNXP Hoàng Xuân Vững, Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Người cao tuổi bản Na Lơi luôn gương mẫu đi đầu, đoàn kết vận động nhân dân và hội viên trong bản lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới, chưa kể ông đã tự nguyện hiến gần 1.000m2 đất để mở đường giao thông nông thôn.

Hùng Loan

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/thanh-minh-ve-dich-nong-thon-moi-post16600.html