Thanh Miện (Hải Dương): Người cao tuổi góp sức xây dựng nông thôn mới

Phong trào xây dựng nông thôn mới(NTM) trên địa bàn thôn An Phong, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, Hải Dương.Luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.Trong đó vai trò không nhỏ của người cao tuổi(NCT) đã góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng NTM của địa phương.

Ông Mai Văn Nghĩ người Cao tuổi, thôn An Phong, xã Hồng Phong (huyện Thanh Miện, Hải Dương) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Hội người cao tuổi tỉnh về phát huy vai trò, kinh nghiệm trong phát triển kinh tế,xóa đói giảm nghèo gắn với tham gia xây dựng NTM, ông đã tích cực vận động,con cháu, gia đình và dòng họ đóng góp công sức,tiền của, vận động những người dân trong Thôn An Phong hiến đất để xây dựng, mở rộng con đường bê tông quanh làng với tổng diện tích trên 1000m đường bê tông rộng 3,5m độ dày bê tông lên tới 18cm kết nối giao thông, thông suốt chạy quanh làng An Phong.

Phong trào xây dựng nông thôn mới(NTM) trên địa bàn thôn An Phong, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, Hải Dương.Luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng

Phong trào xây dựng nông thôn mới(NTM) trên địa bàn thôn An Phong, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, Hải Dương.Luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng

Ông Mai văn Nghĩ cho biết:" Được chính quyền xã, thôn An Phong nhất trí,ông đã vận động các hộ gia đình trong thôn tham gia xây dựng NTM, gia đình tôi nhiệt tình hưởng ứng tham gia,sau khi bàn bạc thống nhất,gia đình tôi đã nhất trí góp hơn một trăm triệu để làm đường.Tôi cũng động viên các hộ khác trong thôn tham gia hiến đất để mở rộng đường lên đến 3,5m chiều rộng chạy dọc quanh làng.Ban đầu cũng gặp một chút khó khăn về kinh phí dự trù cho toàn tuyến đường bê tông quanh làng dự kiến cao,bằng sự uy tín và trách nhiệm cao, tôi cũng vận động phát huy vai trò tích cực dám nghĩ dám làm,về sau các tổ chức đoàn thể và nhân dân, những người con của thôn An Phong đi làm ăn ở xa cũng gửi tiền về ủng.

Thời gian qua, Hội NCT huyện, các xã, thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào xây dựng NTM với các hình thức đa dạng, phong phú. Để phát huy tốt vai trò của hội viên và NCT, các cấp hội NCT trong huyện đã gương mẫu tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM, vận động con cháu, gia đình tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, hiến tài sản, vật liệu xây dựng để mở rộng đường giao thông...

Phong trào xây dựng nông thôn mới(NTM) trên địa bàn thôn An Phong, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, Hải Dương.Luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng

Phong trào, khí thế thi thua xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển, nhân dân phấn khởi tin tưởng và tích cực hưởng ứng tham gia. Điển hình là phong trào làm đường trong thôn của ông Mai Văn Nghĩ các gia đình, cá nhân nhà hảo tâm và nhân dân trong thời gian vừa qua do gia đình ông Mai Văn Nghĩ phát động " kinh phí xây dựng là 525 triệu đồng hoàn thiện trên 1000m đường theo tiêu chí xây dựng NTM " được chính quyền UBND xã Hồng Phong, BQL thôn An Phong và nhân dân đồng tình ghi nhận và đánh giá rất cao. Bên cạnh đó được sự quan tâm của đảng, chính quyền xã Hồng Phong và nhà thầu xây dựng ( ông Vũ Văn Xa ) đã làm cho Thôn An Phong tuyến đường nội đồng dài trên 500m rộng 3m dầy 18cm kết nối 2 di tích chùa đậu An Phong và miếu thờ Đức Vua Dậm nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của làng. Cùng với đó là sự công đức trùng tu tôn tạo đường vào chùa, đường điện ra miếu, khuôn viên sân chùa,... của các gia đình, nhà hảo tâm... ( Vũ Văn Xa, Nguyễn Gia Thủy, Nguyễn Văn Năm, Mai Văn Phường, Nguyễn Trung Thành, Mai Văn Phương... ). Như tiếp thêm sức mạnh cho phong trào xây dựng NTM của quê hương ngày một phát triển

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã và đang làm thay đổi diện mạo nông thôn. Sự thay đổi đó có phần công sức không nhỏ của NCT địa phương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, khẳng định được vai trò, vị thế của NCT trong khối đại đoàn kết dân tộc, là những "cây cao bóng cả" trong sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

TÂN NGỌC

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-mien-hai-duong-nguoi-cao-tuoi-gop-suc-xay-dung-nong-thon-moi-2021011117214151.htm