'Thánh meme' Gavin Thomas là ai mà lại được sao Hoa ngữ săn đón nhiều đến vậy?

Đêm hội Weibo ngày 11/1, 'thánh meme' Gavin Thomas xuất hiện trên thảm đỏ đã được nhiều sao Hoa ngữ đình đám săn đón, xin chụp ảnh chung, từ Huỳnh Hiểu Minh, Lý Dịch Phong đến Vương Nguyên,...

Theo báo cáo, cậu bé 8 tuổi đến từ Minnesota, Mỹ - "thánh meme" Gavin Thomas xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc đến 10 triệu lần mỗi ngày nhờ biểu cảm khuôn mặt "thương hiệu" của cậu bé.

Vậy cậu nhóc Gavin Thomas là ai mà được dân mạng Trung Quốc yêu thích đến vậy?

Biểu cảm bối rối nổi tiếng của cậu bé 8 tuổi Gavin Thomas

Gavin lần đầu thu hút sự chú ý của dân mạng vào năm 2014 với video cậu bé chơi cùng người chú Nick Mastodon, cũng là một ngôi sao nổi tiếng trên mạng.

Đoạn video cậu nhóc cùng con tắc kè trên đầu đã gây sốt, nhất là bởi biểu cảm lo lắng, bối rối của cậu bé.

Khuôn mặt hài hước của cậu bé Gavin đã gây sốt dân mạng Trung Quốc và nổi tiếng với biệt danh "cậu bé có nụ cười giả" (fake smile).

"Tôi biết cậu bé này qua những bức ảnh động mà mọi người gửi tôi trên WeChat" - một nhân viên 39 tuổi tên Cai QianYi trả lời CNN. "Tôi đã lưu những bức ảnh động đó để dùng vì nó quá hợp để thể hiện biểu cảm của bản thân tôi."

Dân mạng dùng bức ảnh của Gavin để thể hiện một nụ cười khiên cưỡng nhưng mang tính lịch sự, dùng để thể hiện sự tích cực một cách gượng ép trong những tình huống khó chịu.

"Nếu ai đó nói điều gì đáng xấu hổ, nhưng bạn không muốn chỉ trích thẳng, thì bức ảnh gif nụ cười giả có thể truyền tải sự bối rối, xấu hổ của bạn." - Sinh viên 21 tuổi Leo Li cho biết. Anh mô tả nụ cười "thương hiệu" mang vẻ khiên cưỡng của Gavin như một "chất bôi trơn xã hội".

Vào tháng 7/2018, Gavin đã lập tài khoản Weibo chính thức và đến nay đã có hơn 2,2 triệu người theo dõi.

Trong video đầu tiên cậu nhóc đăng tải trên Weibo, cậu bé cho biết mong muốn một ngày nào đó có thể đến Trung Quốc.

"Xin chào mọi người, em là Gavin đây. Chào mừng đến với trang của em. Một ngày nào đó em thực sự muốn được đến Trung Quốc, gặp mọi người và chụp hình cùng mọi người" - Tờ China Daily trích dẫn.

Ước mơ đó đã được thỏa mãn chỉ hơn tháng sau đó khi Gavin được tài trợ một chuyến đi đến Bắc Kinh. Cậu bé đã được nhiều người hâm mộ săn đón.

Trong trang phục hoàng đế, cậu bé chụp ảnh tại Tử Cấm Thành. Sau đó cậu đến Thành Đô để xem gấu trúc.

Ekip của Gavin cũng mở cho cậu một cửa hàng trực tuyến trên Taobao, bán các món đồ với biểu cảm khuôn mặt của cậu nhóc 8 tuổi.

Mặc dù những món đồ đó có thể mất dần sự hấp dẫn với fan khi cậu bé dần lớn lên, tuy nhiên ekip của cậu tin rằng người hâm mộ sẽ ở lại bên Gavin.

Đại diện của Gavin, Byron Austen Ashley trả lời CNN cho biết, họ đã chuẩn bị những chiến lược khác để thể hiện "phẩm chất đáng ngạc nhiên" của cậu bé trong tương lai.

"Mơ ước của cậu nhóc là trở thành một YouTuber và có vẻ cậu bé đang đi đúng con đường ấy," Ashley chia sẻ.

Trước đó, tại lễ trao giải Đêm hội Weibo diễn ra tối 11/1/2019, "thánh meme" Gavin Thomas đã xuất hiện trên thảm đỏ và trở thành "hiện tượng" được sao Hoa ngữ nhiệt tình săn đón.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/thanh-meme-gavin-thomas-la-ai-ma-lai-duoc-sao-hoa-ngu-san-don-nhieu-den-vay-d18778.html