Thành Lương và tấm băng đội trưởng cứu cầu thủ Bình Dương

Nhanh trí lấy tấm băng thủ quân trên tay làm miếng gạc, tiền vệ Phạm Thành Lương giúp trọng tài Ngô Duy Lân tách thành công hàm răng của cầu thủ Nguyễn Hùng Thiện Đức.

Trò chuyện với Zing.vn sau khi trận đấu kết thúc, trọng tài FIFA Ngô Duy Lân không quên tiết lộ Thành Lương là người giúp ông sơ cứu kịp thời cho hậu vệ của Bình Dương.

“Phải cám ơn Thành Lương nữa vì anh ấy là người dùng băng đội trưởng để tôi tách miệng của Thiện Đức ra dễ hơn. Tôi được dạy cách sơ cứu khi cầu thủ gặp nguy hiểm và tách 2 hàm răng là một phản xạ tự nhiên”, trọng tài FIFA Ngô Duy Lân nhấn mạnh.

Tấm băng đội trưởng của Thành Lương trước khi được dùng để sơ cấp cứu. Ảnh: Huy Thịnh.

Tấm băng đội trưởng của Thành Lương trước khi được dùng để sơ cấp cứu. Ảnh: Huy Thịnh.

Thiện Đức chỉ cao 1m67 và đã bất tỉnh trong một pha bật cao tranh chấp với Pape Omar cao 1m88. Phần thái dương phải của hậu vệ Bình Dương đập thẳng vào gáy của tiền vệ bên phía Hà Nội. Thiện Đức mất ý thức, trợn mắt và suýt nữa cắn lưỡi.

Sự phối hợp nhanh của trọng tài chính, đội trưởng Hà Nội và vài cầu thủ khác đã cứu mạng Thiện Đức. Trong trận đấu thuộc khuôn khổ V.League 2019, không hiểu sao tiền vệ Thành Lương lại mang một tấm băng đội trưởng in ký hiệu AFC của Liên đoàn Bóng đá Châu Á.

Chiếc băng thủ quân màu xanh lục đã bị đeo ngược chỉ sau 3 phút bóng lăn. Sau khi dùng nó để cứu người đồng nghiệp trẻ, đội trưởng của đội bóng thủ đô đã đeo vội nó lại để thi đấu mà không hề hay biết cho đến hết giờ giải lao.

Tấm băng tưởng như chỉ để nhận ra đội trưởng của 2 đội trên sân nhưng trong một tíc tắc nhanh trí đã được tận dụng để cứu người. Nó trở thành tấm gạc để kê vào hàm răng của cầu thủ bất tỉnh, giúp cầu thủ này tránh cắn vào lưỡi một cách vô thức.

Đội trưởng của CLB Hà Nội đổi chiếc băng đội trưởng khác trong hiệp 2. Ảnh: Quang Thịnh.

Trong nỗ lực cấp cứu đầu tiên của mình, trọng tài FIFA Ngô Duy Lân đã bị cắn vào tay. “Dù bị cắn rất đau nhưng tôi cũng phải chịu vì thấy cậu ấy đang gặp nguy hiểm”, ông nói. Sau đó, đến lượt hậu vệ Hồ Tấn Tài bị cắn đến chảy máu ngón tay.

Sang hiệp 2, có thể vì tấm băng đội trưởng màu xanh lá dính máu nên Thành Lương đã đổi một chiếc băng đội trưởng có màu xanh dương cũng của AFC. Khi Thành Lương rời sân thì tiền đạo nhập tịch Samson trở thành đội trưởng của CLB Hà Nội.

Ngoài tình huống Thiện Đức phải đi cấp cứu ở phút thứ 3 thì phần còn lại của trận đấu cũng đầy bất ngờ. Chủ nhà Bình Dương nhanh chóng dẫn 2-0 chỉ trong chưa đầy 20 phút sau đó nhờ công của Wander Luiz và tiền vệ Tô Văn Vũ.

Oseni kịp thời rút ngắn cách biệt cho đội khách trước khi hiệp 1 kết thúc. Tưởng như tỷ số được giữ nguyên trong hiệp 2 thì đúng phút 90+5, trung vệ Nguyễn Thành Chung vào sân thay người đã đánh đầu san bằng tỷ số 2-2.

Pha va chạm khiến cầu thủ Bình Dương rời sân bằng xe cứu thương Ngay từ phút thứ 4 trong trận gặp CLB Hà Nội tại vòng 8 V.League 2019, Thiện Đức của chủ nhà Bình Dương phải rời sân bằng xe cứu thương sau pha va chạm nghiêm trọng.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-luong-va-tam-bang-doi-truong-cuu-cau-thu-binh-duong-post943077.html