Thành Lương đặt niềm tin vào Tây Ban Nha

Rạng sáng mai, hai đội tuyển thuộc bán đảo Iberia là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ chạm trán nhau, tạo nên cuộc thư hùng hấp dẫn đầu tiên tại World Cup 2018. Một bên là đương kim vô địch Euro, một bên là cựu vô địch thế giới, cả 2 cùng thi đấu với quyết tâm cao nhất bởi đội nào giành chiến thắng sẽ gần như nắm chắc ngôi đầu bảng.

Trong quá khứ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã chạm tránh nhau 6 lần trên mọi đấu trường kể từ năm 2002, với 2 chiến thắng giành cho mỗi đội, còn lại là 2 trận hòa. Trong đó, 4/6 cuộc chạm trán gần nhất giữa 2 đội chỉ có tối đa 2 bàn thắng được ghi.

Trận thư hùng giữa hai đội tuyển này vào rạng sáng mai là trận đấu đầu tiên hai đội gặp lại nhau kể từ bán kết Euro 2012. Thời điểm đó, sau khi cầm hòa nhau 0-0 trong suốt 120 phút, hai đội kéo nhau vào loạt sút luân lưu và Tây Ban Nha giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Nhận định về trận đấu này, danh thủ Phạm Thành Lương cho rằng, đây là một cặp đấu cân tài cân sức, nhưng anh đặt niềm tin vào đội tuyển Tây Ban Nha.

“Theo tôi, đội hình Tây Ban Nha đồng đều và có khả năng tạo đột biến hơn. Họ thể hiện lối chơi thiên về kiểm soát bóng và dựa vào nền tảng kỹ thuật nhiều hơn, với dàn hảo thủ gồm nhiều ngôi sao như Ramos, Isco, De Gea, Andres Iniesta, Sergio Busquets…

So với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha vẫn bị lép vế hơn một chút. Thành phần đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup năm nay vẫn phụ thuộc rất nhiều vào màn trình diễn của siêu sao Cristiano Ronaldo. Tôi nghĩ Bồ Đào Nha sẽ chơi phòng ngự phản công ở trận đấu này. Tôi dự đoán Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha”.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/thanh-luong-dat-niem-tin-vao-tay-ban-nha-1285235.tpo