Thanh long, vải thiều Việt xuất sang Thái Lan tăng hơn 230%

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả sang Thái Lan đạt hơn 11 triệu USD, nâng tổng kim ngạch sáu tháng đầu năm lên hơn 79 triệu USD. Con số này tăng hơn 230% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải nguyên nhân xuất khẩu trái cây sang thị trường Thái Lan tăng, đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng nhờ các nhà đầu tư Thái Lan tại Việt Nam như Central Group (chủ sở hữu hệ thống bán lẻ Big C) đã gia tăng mạnh việc đưa rau quả Việt Nam sang Thái Lan. Ngoài ra, do Thái Lan là trung tâm chế biến của khu vực Đông Nam Á nên nước này có nhu cầu về sự đa dạng nguồn nguyên liệu cho chế biến, trong đó có nguồn nhập khẩu từ Việt Nam.

Vải thiều là một trong các mặt hàng đang được xuất khẩu nhiều sang Thái Lan. Ảnh: AN HIỀN

Vải thiều là một trong các mặt hàng đang được xuất khẩu nhiều sang Thái Lan. Ảnh: AN HIỀN

Thái Lan là quốc gia hàng đầu Đông Nam Á về xuất khẩu mặt hàng rau quả. Đến nay nước này mới chỉ cho phép nhập khẩu thanh long, xoài, nhãn và vải thiều của Việt Nam.

QUANG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/quan-ly/thanh-long-vai-thieu-viet-xuat-sang-thai-lan-tang-hon-230-925849.html