Thanh long ruột đỏ Lập Thạch vào vụ Tết
Từ khoảng cuối tháng 10 dương lịch, khi kết thúc đợt thu hoạch chính vụ cuối cùng trong năm cũng là lúc người trồng thanh long ruột đỏ ở huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) bắt đầu áp dụng các biện pháp kỹ thuật để cây thanh long cho quả trái vụ, chuẩn bị phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán...
Lãi lớn nhờ thanh long trái vụ
Ông Nguyễn Quốc Huân ở thôn Đồng Núi, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch vừa dẫn chúng tôi đi tham quan trang trại thanh long ruột đỏ với tổng diện tích 7ha của gia đình vừa hồ hởi chia sẻ: "Dịp Tết năm ngoái, tôi thu hoạch được 12 tấn thanh long ruột đỏ trái vụ, giá bán tại vườn là 60.000 đồng/kg, tổng doanh thu 720 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, tôi lãi 360 triệu đồng. Tết Nguyên đán Ất Tỵ này, dự kiến tôi sẽ thu hoạch khoảng 20 tấn thanh long trái vụ, chỉ cần giá bán như năm ngoái cũng lãi được 600 triệu đồng".
Theo ông Huân, nhu cầu tiêu thụ thanh long ruột đỏ Lập Thạch trái vụ là rất lớn vì ngoài việc quả thanh long ruột đỏ Lập Thạch có chất lượng tốt, vỏ mỏng, thịt chắc, vị ngọt mát, là loại quả ưa thích của khách hàng thì vào dịp Tết, người dân thường có thói quen mua thanh long để bày mâm ngũ quả. Đó cũng là lý do để thanh long ruột đỏ trái vụ có giá bán gấp đôi, gấp ba so với chính vụ. “Để cây thanh long ra quả trái vụ, chúng tôi phải thắp điện sáng suốt đêm nhằm kích cây ra hoa, đậu trái. Chi phí, công sức bỏ ra đầu tư là không nhỏ, nhưng nhờ điều kiện thời tiết, khí hậu thuận lợi, hợp thổ nhưỡng, nhiều năm qua, quả thanh long ruột đỏ trái vụ ở Lập Thạch có chất lượng tương đương hoặc cao hơn quả chính vụ. Đến kỳ thu hoạch, thương lái đến tận vườn thu mua với giá cao, mang lại lợi nhuận lớn cho người nông dân, bởi vậy chúng tôi rất chú trọng đầu tư cho thanh long trái vụ”, ông Nguyễn Quốc Huân bày tỏ.
Chỉ sau khoảng 3 tháng chăm sóc, thanh long trái vụ sẽ cho thu hoạch đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Nhiều năm qua, trang trại thanh long ruột đỏ của ông Nguyễn Quốc Huân đều đặn mang lại lợi nhuận vài trăm triệu đồng từ quả trái vụ. Bởi vậy, Tết nào cũng là cái Tết no ấm, đủ đầy với gia đình ông. Từ một hộ có hoàn cảnh khó khăn, ông Huân đã xây được căn nhà tầng khang trang, bề thế, mua sắm được ô tô cùng đầy đủ tiện nghi phục vụ sinh hoạt gia đình...
Loại cây kinh tế chủ lực
Tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, không chỉ riêng gia đình ông Nguyễn Quốc Huân, trên địa bàn huyện Lập Thạch còn có nhiều hộ gia đình trồng thanh long ruột đỏ, một số hộ trồng với diện tích lớn, tập trung ở các xã Vân Trục, Xuân Hòa và Ngọc Mỹ. Những ngày này, các hộ đang hối hả vào vụ thanh long Tết, tập trung áp dụng khoa học kỹ thuật, chú trọng đầu tư chăm sóc cây với hy vọng thanh long trái vụ tiếp tục “được mùa, được giá”, kết thúc một năm lao động sản xuất với khoản thu nhập khá hơn năm trước.
Theo đồng chí Nguyễn Huy Lập, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lập Thạch, toàn huyện hiện có khoảng 300ha cây thanh long ruột đỏ. Sản phẩm "Thanh long ruột đỏ huyện Lập Thạch" đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp bằng công nhận thương hiệu. Do có chất lượng tốt, được khách hàng rất ưa chuộng nên thanh long ruột đỏ Lập Thạch luôn “cháy hàng”, người dân hầu như không phải lo “đầu ra” vì các vườn trồng đều đã có thương lái đặt trước và đến tận nơi thu mua để xuất khẩu hoặc cung cấp cho hệ thống các siêu thị tại nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước... Tính trung bình mỗi héc-ta thanh long ruột đỏ có thể thu hoạch 15-18 tấn quả, giá bán trung bình tại vườn khoảng 25.000-35.000 đồng/kg (với thanh long chính vụ), người nông dân có thể thu lợi nhuận 200-300 triệu đồng/năm, cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác. Bởi vậy, thanh long ruột đỏ được xác định là loại cây kinh tế chủ lực của huyện Lập Thạch.
Những năm qua, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư tăng diện tích, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất với các hệ thống tưới thông minh, tưới nhỏ giọt, tưới theo giờ để bảo đảm độ ẩm của đất, đồng thời đẩy mạnh sản xuất theo hướng hữu cơ, theo tiêu chuẩn VietGAP... “Ngoài sản xuất chính vụ (từ tháng 4 đến tháng 10 hằng năm), các hộ còn chú trọng sản xuất trái vụ bởi giá thanh long trái vụ cao hơn, trong khi năng suất, chất lượng vẫn bảo đảm. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm phát triển cây thanh long theo chiều sâu, bền vững, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”, đồng chí Nguyễn Huy Lập cho biết.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/thanh-long-ruot-do-lap-thach-vao-vu-tet-805955