Thành Long phải cần người dìu bước khi đến sự kiện

Thành Long tham dự buổi chiếu phim nhưng di chuyển khó khăn. Không khó để nhận ra ngôi sao võ thuật đang chịu đau đớn.

Ngày 3/1, Sina đưa tin Thành Long tham gia sự kiện họp báo bộ phim hoạt hình Wish Dragon. Ngay khi nam diễn viên xuất hiện đã nhận được sự quan tâm của truyền thông. Tất cả đều hướng về phía Thành Long khi ông bước vào và di chuyển khó khăn.

Theo Sina, Thành Long tái phát chấn thương ở vùng thắt lưng, không thể đứng thẳng. Khi bước đi, ông cần người dìu đỡ, biểu cảm đau đớn. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của ngôi sao võ thuật.

Thành Long di chuyển khó khăn, gương mặt lộ nét đau đớn.

Thành Long là diễn viên hành động lăn xả trong nhiều cảnh quay. Do đó, ông gặp chấn thương liên tục và nhiều công ty bảo hiểm từ chối cấp hợp đồng cho nam nghệ sĩ.

Truyền thông Trung Quốc từng lập một bảng thống kê về thương tích của Thành Long khiến bản thân ông cũng ái ngại. "Thời tuổi trẻ, tôi liều mạng đóng phim, đạt đến độ chân thực cao nhất. Giờ nghĩ lại cũng phải choáng váng vì khả năng của mình, không biết đã cải tử hoàn sinh bao lần", ông nói.

Năm 1985 đánh dấu những mốc son trong sự nghiệp của Thành Long nhưng cũng là năm ông gặp nhiều tai nạn nhất. Khi đóng Câu chuyện cảnh sát 1, nam diễn viên đã bị thương nặng ở cột sống cùng xương chậu sau một cảnh lao thân. Hình ảnh ghi lại cho thấy, nhân viên hậu kỳ đã phải đưa ông nhập viện cấp cứu trong tình trạng nằm bất động. Các bác sĩ Hong Kong cũng lo lắng khả năng sao nam không thể di chuyển.

Nam diễn viên chịu nhiều chấn thương trong quá khứ vì tự đóng cảnh hành động mạo hiểm.

Thành Long cũng tiết lộ những chấn thương trong quá khứ vẫn khiến ông đau đớn đến giờ, nhất là khi thời tiết thay đổi.

Năm 2019, khi tham gia bộ phim Cấp tiên phong, Thành Long cũng suýt chết đuối vì tai nạn trường quay, sự cố này khiến đạo diễn Đường Quý Lễ và nhân viên đoàn phim hoảng loạn đến bật khóc.

Đông Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thanh-long-phai-can-nguoi-diu-buoc-khi-den-su-kien-post1169636.html