Thanh long Đặng Gia giá 30.000-45.000 đồng/kg vẫn không đủ hàng bán

Nói đến trang trại Đặng Gia của ông Đặng Anh Tuấn (62 tuổi, trú xóm 7, xã Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An), ai biết cũng đều ngưỡng mộ. Hiện tại, ngoài 50 con lợn nái, 300 con lợn thịt, ông Tuấn đã mở rộng chuyển đổi sang trồng hơn 1,3ha cây thanh long ruột đỏ, 1ha cam và quýt, hơn 1ha nhãn và vải, 10ha cây keo...

Ông Đặng Anh Tuấn trong vườn thanh long ruột đỏ. Ảnh: C.T

Ông Tuấn tâm sự: Trước đây, tôi đầu tư nhiều vào nuôi lợn. Khi giá lợn xuống dốc, tôi dần chuyển sang trồng cả cây ăn quả theo hướng hữu cơ và có thu nhập rất ổn định.

“Dù giá thanh long thị trường có bấp bênh như thế nào, nhưng thanh long của trang trại Đặng Gia của tôi vẫn đứng vững, giá từ 30.000-45.000 đồng/kg vẫn không có hàng bán” - ông Tuấn cho biết thêm.

Ông Nguyễn Hồng Xuân - Chủ tịch Hội ND huyện Đô Lương cho hay: “Thời điểm lợn xuống giá, trang trại Đặng Gia gặp khó khăn. Hội ND huyện đã động viên, giúp đỡ ông Đặng Anh Tuấn và tư vấn giúp ông Tuấn chọn hướng làm ăn đúng, từ đó vượt khó vươn lên”.

Cảnh Thắng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thi-truong-nong-san/thanh-long-dang-gia-gia-30000-45000-dong-kg-van-khong-du-hang-ban-919541.html