Thanh Liêm, Hà Nam: Ai đang 'tiếp tay' cho chính quyền xã Thanh Hà bán đấu giá đất trái pháp luật?

Diện tích đất thuộc hành lang lưới điện đã bị chính quyền xã Thanh Hà mang ra đấu giá khiến một người bị điện giật đến tàn phế.

Báo Gia đình Việt Nam nhận được đơn cầu cứu của người dân sống tại thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam trình bày về việc: Đầu năm 2017, tôi có mua đấu giá 02 thửa đất liền kề tại UBND xã Thanh Hà để xây dựng nhà ở.

Thửa thứ nhất số 289, tờ bản đồ PL4, diện tích 95m2, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CL 351868, số vào sổ giấy chứng nhận số CH04640 cấp ngày 10/10/2017. Thửa thứ hai số 290, tờ bản đồ PL4, diện tích 95,51m2, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 351869, số vào sổ giấy chứng nhận số CH 04641 cấp ngày 10/10/2017.

Đơn cầu cứu của người dân gửi đến Báo Gia đình Việt Nam.

Đơn cầu cứu của người dân gửi đến Báo Gia đình Việt Nam.

Cả 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đều do ông Nguyễn Văn Điểu, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm ký ngày 10/10/2017. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn với thời hạn sử dụng lâu dài, nguồn gốc là đất nhà nước có thu tiền sử dụng có địa chỉ tại thôn Thạch Tổ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Hiện tại, 02 thửa đất trên nằm dưới hành lang an toàn lưới điện của đường dây điện cao thế 35KV. Tháng 05/2018, gia đình tôi có xây dựng nhà ở tại 02 thửa đất trên thì đến ngày 20/06/2018 có xảy ra sự việc như sau:

Bạn tôi là Lại Đăng Trung, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, có lên công trình xây dựng của gia đình tôi tại 02 thửa đất trên để chơi, xem tiến độ xây dựng. Khi lên đến nóc trần nhà (01 tầng) không may bị điện cao thế giật, hiện nay đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bỏng Trung uơng. Vụ tai nạn do đường điện cao thế gây ra đã khiến bạn tôi bị cưa mất 01 cánh tay phải và chuẩn bị cắt 01 chân phải.

Tôi không hiểu vì sao đây là khu vực thuộc hành lang an toàn lưới điện nhưng các cấp chính quyền địa phương vẫn cho đấu giá để người dân xây nhà. Việc làm này không đảm bảo an toàn tính mạng cho gia đình tôi cũng như vi phạm nghiêm trọng về pháp luật.

Ngôi nhà của gia đình anh Quý đã được xây dựng nằm dưới hành lang an toàn lưới điện ngay sau khi trúng thầu đấu giá đất do UBND xã Thanh Hà làm chủ đầu tư.

Ngoài việc đấu giá trên, người dân còn phản ánh về việc xã cho xây dựng chợ nằm dưới hành lang an toàn lưới điện đe dọa đến tính mạng của nhân dân trong vùng.

Trước sự việc trên, để có thông tin chính xác và khách quan, ngày 27/08/2018, phóng viên Báo Gia đình Việt Nam đã có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại với Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Tại cuộc trao đổi, ông Kiên cho biết: “Từ khi quy hoạch cho đến lúc bán đấu giá, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam có về làm việc và quán triệt bà con rồi, khi nào di chuyển đường điện đi thì mới được xây dựng nhưng sau đó chưa thực hiện được, người dân đã vội xây dựng nên mới xảy ra việc như thế. Hiện tại, chúng tôi đang cho di chuyển đường điện ra khu vực đất đó rồi”.

Khi được hỏi về việc: Chính quyền xã có biết khu vực đất trên thuộc hành lang an toàn lưới điện không, tại sao lại cho đấu giá? Quá trình tổ chức đấu giá có thông qua Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản không? Ông Kiên nói: “Toàn bộ việc đấu giá chúng tôi đều ủy quyền cho trung tâm về để tổ chức đấu giá tại huyện theo đúng quy định, việc diện tích đất trên thuộc hành lang an toàn lưới điện chúng tôi đều nắm được nhưng do nhu cầu của người dân nên chúng tôi bán thôi”.

Cùng ngày, phóng viên tiếp tục trao đổi thông tin sự việc trên với ông Đinh Văn An, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm nhằm làm rõ hơn thì được ông An cho biết: “Việc bán đấu giá này do UBND xã Thanh Hà làm chủ đầu tư, mời Trung tâm đấu giá của Sở Tư pháp tổ chức bán đấu giá, đây là việc làm hoàn toàn sai, phía huyện cũng nắm được rồi và đã chỉ đạo giải quyết”.

Anh Lại Đăng Trung, một lao động chính của một gia đình đã bị tàn tật suốt đời vì bị điện giật khi đến chơi và thăm quan công trình xây dựng nhà bạn.

Như vậy, trước sự việc UBND xã Thanh Hà là đơn vị chủ đầu tư đứng ra bán đấu giá đất thuộc hành lang an toàn lưới điện nêu trên có phải là hành vi phạm pháp luật hay không? Trách nhiệm của đơn vị tổ chức bán đấu giá và người ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích đất sẽ như thế nào?

Đề nghị, UBND tỉnh Hà Nam sớm vào cuộc kiểm tra làm rõ để sớm ổn định tình hình chính trị của địa phương. Đồng thời xử lý thật nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, tránh để người dân mất lòng tin vào sự lãnh đạo của cán bộ tỉnh nhà.

Báo Gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/thanh-liem-ha-nam-ai-dang-tiep-tay-cho-chinh-quyen-xa-thanh-ha-ban-dau-gia-dat-trai-phap-luat-d132272.html