Thánh lễ ở London cầu nguyện cho 39 nạn nhân trên xe tải

Cộng đồng Công giáo gốc Việt tại London đã tham dự thánh lễ tại nhà thờ trong 2 ngày 2 và 3/11 để cầu nguyện cho 39 người thiệt mạng trong container đông lạnh ở Essex.

Hơn 100 người đã tham dự thánh lễ đặc biệt tại Nhà thờ Thánh danh Chúa và Đức mẹ Thánh tâm ở phía đông London tối 2/11, theo BBC.

"Chúng ta cầu xin Chúa đưa họ đến nơi của ngài dù một vài người trong số họ không phải người Công giáo, nhưng họ tin vào sự bình yên vĩnh cửu, vì vậy chúng ta cầu nguyện cho họ", linh mục Simon Nguyen, người chủ trì thánh lễ, nói.

Cảnh sát tại hạt Essex, nơi phát hiện 39 thi thể, hôm 1/11 cho hay có người Việt Nam trong số nạn nhân. Trước đó, họ tin rằng tất cả nạn nhân - được cho là người di cư không hợp thức - đều là công dân Trung Quốc.

Linh mục Simon Nguyen chủ trì thánh lễ đặc biệt. Ảnh: PA.

Linh mục Simon Nguyen chủ trì thánh lễ đặc biệt. Ảnh: PA.

Trong thánh lễ hàng tuần hôm 3/11 tại nhà thờ trên, giám mục Nicholas Hudson cũng yêu cầu giáo dân cầu nguyện cho cả những kẻ buôn người, "để họ có thể thay đổi trái tim sau thảm kịch này".

Thánh lễ đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân. Sau đó, giám mục Hudson cho biết mục đích của thánh lễ là cầu nguyện cho người thân của các giáo dân có thể nằm trong số nạn nhân.

Ông cũng yêu cầu tín đồ cầu nguyện cho những nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.

Cảnh sát Essex cho biết giờ đây họ đang "liên lạc trực tiếp với nhiều gia đình ở Việt Nam và Anh", cũng như chính phủ Việt Nam. Trước đó, nhiều gia đình ở Việt Nam đã trình báo việc con cái họ bị mất tích và có thể là nạn nhân trong vụ việc.

Tài xế lái chiếc xe đầu kéo trong vụ việc, Maurice Robinson, đã bị truy tố với 39 cáo buộc ngộ sát.

Cảnh sát cũng đang truy nã hai anh em ở Bắc Ireland - Ronan Hughes, người đứng tên trong hợp đồng thuê xe, và Christopher Hughes.

Đại sứ Anh tại Việt Nam lên tiếng về vụ 39 nạn nhân trên xe tải "Là một người cha, người anh, người chồng và người con, tôi không thể tưởng tượng được cảm giác khi phải mất đi những người thân yêu của mình", ĐS Gareth Ward nói bằng tiếng Việt.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thanh-le-o-london-cau-nguyen-cho-39-nan-nhan-tren-xe-tai-post1009295.html