Thành lập Trung tâm Máu quốc gia

Ngày 4-4, tại Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Y tế về việc thành lập Trung tâm Máu quốc gia trực thuộc Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư.

Theo đó, Trung tâm Máu quốc gia có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến nguồn máu, sản phẩm máu, tế bào gốc an toàn phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị người bệnh và dự trữ máu. Khi đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; có hoạt động chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực vận động, tiếp nhận, điều chế, cung cấp máu...

Năm 2017, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, đã tiếp nhận được hơn 300 nghìn đơn vị máu. Dự báo năm 2020 tiếp nhận khoảng 400 nghìn đơn vị máu, năm 2030 tiếp nhận 600 nghìn đơn vị máu.

Chấn chỉnh việc quản lý thuốc ở các bệnh viện ngoài công lập tại Hà Nội

Ngày 4-4, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, để khắc phục những hạn chế trong quản lý thuốc, bên cạnh việc ra văn bản yêu cầu các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn thực hiện ngay việc chấn chỉnh công tác chuyên môn, nghiệp vụ về dược, mỹ phẩm đúng quy định, Sở sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất cơ sở và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Gần một tháng qua, Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra công tác chuyên môn, nghiệp vụ về dược, mỹ phẩm, qua đó phát hiện nhiều hạn chế, sai phạm.

Ứng dụng kỹ thuật mới cứu người ngộ độc nấm

Ngày 4-4, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, người bệnh Sùng Diêu Hồng (52 tuổi, ở Hà Giang), trong gia đình bốn người (ba người đã chết) bị ngộ độc nấm trước đó đã tỉnh táo, tiếp xúc được.

Tuy nhiên theo các bác sĩ, hiện giờ vẫn chưa thể khẳng định được người bệnh có hoàn toàn ổn định hay không. Người bệnh Sùng Diêu Hồng được chuyển đến Trung tâm vào ngày thứ năm sau khi ăn nấm độc, trong tình trạng còn đau bụng, huyết áp, mạch ổn định, nhưng xét nghiệm vẫn có rối loạn cô đặc máu, men gan tăng cao. Bên cạnh việc điều trị tích cực, Trung tâm Chống độc phối hợp Khoa Thăm dò chức năng làm thủ thuật “Dẫn lưu mật mũi” với mục tiêu để thải trừ trực tiếp chất độc từ gan qua ống mật chủ ra ngoài. Đây là một thủ thuật mới trong điều trị thải độc được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai ứng dụng.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/suckhoe/item/35986602-thanh-lap-trung-tam-mau-quoc-gia.html