Thành lập Trung tâm Mắt tại Bệnh viện Trung ương Huế

Chiều ngày 21/6, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Mắt. Đến dự có PGS.TS Nguyễn Dung Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, GS.TS Tôn Thị Kim Thanh- Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam, PGS TS Nguyễn Xuân Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các Trung tâm, bệnh viện Mắt trên cả nước.

Lãnh đạo UBND tỉnh TT- Huế chúc mừng bệnh viện Trung ương Huế thành lập Trung tâm Mắt

Lãnh đạo UBND tỉnh TT- Huế chúc mừng bệnh viện Trung ương Huế thành lập Trung tâm Mắt

Cùng với sự phát triển 125 năm của bệnh viện Trung ương Huế, Khoa Mắt đã không ngừng phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp với các tổ chức trong, ngoài nước, khám chữa bệnh, phẫu thuật cho hàng trăm nghìn bệnh nhân, đem lại ánh sáng cho nhân dân Thừa Thiên Huế nói riêng và cả khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói chung…

Năm 2010, được sự tài trợ của tổ chức nước ngoài, Khoa Mắt bệnh viện Trung ương Huế chuyển sang cơ sở mới tại khu nhà Trung tâm Đào tạo và khoa Mắt, với cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại. Khoa có điều kiện phát triển đồng bộ, dần dần định hướng chuyên sâu để phát triển. Trên cơ sở đó, khoa Mắt được Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện định hướng, đưa vào đề án quy hoạch phát triển thành Trung tâm.

Hiện tại Trung tâm Mắt bệnh viện Trung ương Huế có 4 khoa: Khoa khám bệnh, cận lâm sàng, khúc xạ, tạo hình u; Khoa Glocom, nhãn nhi, kết giác mạc, Lasik, Phaco; Khoa đáy mắt, màng bồ đào, chấn thương; Khoa mắt cơ sở 2 và 1 Phòng hành chính, chỉ đạo tuyến-NCKH, Hợp tác quốc tế. Ngoài triển khai những kỹ thuật, phẫu thuật thường quy chuyên ngành, Trung tâm đã dần dần tiếp cận và ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại để điều trị các bệnh của mắt như bệnh lý về giác mạc, bệnh tạo hình, u hốc măt, bệnh bán phần sau của mắt.

Dịp này bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp tổ chức hội nghị khoa học chuyên ngành với sự tham gia của các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ nhãn khoa trong nước và quốc tế, nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chuyên môn qua các đề tài nghiên cứu, như: Thực tế lâm sàng trong điều trị AMD – nghiên cứu LUMINOUS; Protocol - S và Protocol - T trong điều trị phù hoàng điểm do đái tháo đường; kinh nghiệm lâm sàng: Đánh giá hình thái tân mạch AMD thể ướt qua OCT-A…

Thùy Nhung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/song-khoe/thanh-lap-trung-tam-mat-tai-benh-vien-trung-uong-hue-458141.html