Thành lập Trung tâm Mắt hiện đại ở miền Trung

Trung tâm Mắt trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế được thành lập dựa trên Khoa Mắt với lịch sử hình thành gần 100 năm.

Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Mắt vào ngày 21-6. Trung tâm Mắt có các khoa như: Khám bệnh, cận lâm sàng, khúc xạ, tạo hình u; khoa Glocom, nhãn nhi, kết giác mạc, Lasik, Phaco; khoa đáy mắt, màng bồ đào, chấn thương; khoa mắt cơ sở 2...

Trung tâm này được thành lập dựa trên Khoa Mắt của Bệnh viện Trung ương Huế, vốn đã hình thành và phát triển gần 100 năm.

Bệnh viện Trung ương Huế vừa tiến hành ghép giác mạc cho bệnh nhân

Bệnh viện Trung ương Huế vừa tiến hành ghép giác mạc cho bệnh nhân

Ngoài triển khai những kỹ thuật, phẫu thuật thường quy chuyên ngành, trung tâm đã dần tiếp cận và ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại để điều trị các bệnh của mắt như bệnh lý về giác mạc, bệnh tạo hình, u hốc mắt, bệnh bán phần sau của mắt.

Lễ công bố thành lập Trung tâm Mắt

Dịp này, Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp tổ chức hội nghị khoa học chuyên ngành với sự tham gia của các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ nhãn khoa trong nước và quốc tế nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chuyên môn.

Q.Nhật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/thanh-lap-trung-tam-mat-hien-dai-o-mien-trung-20190621184611081.htm