Thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam:Hướng tới nghĩa cử cao đẹp

Ngày hội Hiến máu tình nguyện 'Giọt hồng hy vọng' là một sự kiện đầy ý nghĩa hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam.

Ngày 26/3, Công đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức sự kiện đặc biệt nhân kỷ niệm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mang tên Ngày hội Hiến máu tình nguyện với chủ đề "Giọt hồng hy vọng".

TSKH Phan Xuân Dũng phát biểu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện.

TSKH Phan Xuân Dũng phát biểu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Sự kiện là một cơ hội thích hợp để thể hiện tinh thần nhân đạo, hiến máu cứu người của các thành viên trong đội ngũ Liên hiệp Hội Việt Nam, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp này tới toàn xã hội.

Tới dự Ngày hội hiến máu tình nguyện có TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Lê Duy Tiến, Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh - Phó Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương (Bộ Y tế).

Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến và ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội thử kết quả máu.

Tham gia ngày hội, hơn 80 tình nguyện viên là công đoàn viên Liên hiệp Hội, công đoàn viên trực thuộc Liên hiệp Hội tham gia hiến máu cũng như các phóng viên, báo đài đưa tin sự kiện.

Phát biểu tại ngày Hội, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhận định, ngày 26/3 là một ngày rất quan trọng, ngày Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ra đời, là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và ngày đặc biệt năm nay còn ý nghĩa hơn nữa với việc tổ chức một sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đó là sự kiện hiến máu tình nguyện.

"Ngày hôm nay không những quan trọng mà rất ý nghĩa với chúng ta, làm một việc có tính nhân đạo sâu sắc, đó là hiến máu tình nguyện. Cách đây 20 năm, việc hiến máu là chưa có. Nhưng đến nay, người Việt Nam với truyền thống cao đẹp của mình đã trở thành một trong những nước tiên phong trong phong trào hiến máu nhân đạo. Với ý nghĩa và cách làm như vậy, chúng ta tổ chức Ngày Hội hiến máu tình nguyện này như một cơ hội để thể hiện tinh thần nhân văn của mình và lan tỏa ra toàn xã hội" - TSKH. Phan Xuân Dũng nhận định.

TSKH Phan Xuân Dũng là người đầu tiên hiến máu tình nguyện.

Ông Phan Xuân Dũng cũng là người đầu tiên tại Liên hiệp Hội Việ Nam thực hiện việc hiến máu trong ngày hội và nhận được giấy chứng nhận đã hiến máu tình nguyện.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhận giấy chứng nhận đã hiến máu tình nguyện.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh - Phó Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương bày tỏ tấm lòng cảm ơn Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện "Giọt hồng hy vọng" trong dịp đặc biệt

Năm vừa qua, lượng máu mà Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tiếp nhận ở mức rất lớn so với 20 năm trước đây. Tuy nhiên, lượng máu chỉ đáp ứng 80% nhu cầu khám chữa bệnh hiện nay của Việt Nam. Đặc biệt là hiện nay, có rất nhiều công nghệ tiên tiến của y khoa đòi hỏi phải có đủ lượng máu cho bệnh nhân.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh - Phó VIện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương phát biểu tại ngày Hội.

"Hôm nay, Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện với tinh thần "Mỗi giọt máu cho đi, một người ở lại", là một nghĩa cử cao đẹp và được tôn vinh trong xã hội hiện nay. Nhu cầu máu điều trị hiện rất cao, hàng ngày hàng giờ phải có máu để điều trị cho bệnh nhân ở các bệnh viện trên cả nước.

Hôm nay, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đến đây, tiếp nhận và lan tỏa đến các đồng chí, các anh chị và tiếp tục được nhận sự quan tâm của Liên hiệp Hội Việt Nam cũng như gửi lời cảm ơn đến các anh chị đã chung tay để cứu người bệnh bằng những giọt máu của chính mình. Cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến TSKH Phan Xuân Dũng, các thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam đã tham gia hiến máu trong ngày hội" - ông Thanh nhận định.

Lan tỏa tinh thần ""Giọt hồng nhân đạo"

Theo tinh thần tiên phong của Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội, các thành viên ban tổ chức và các công đoàn viên Liên hiệp Hội đều xung phong lên "tuyến đầu" thực hiện hiến máu nhân đạo.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh động viên hiến máu tình nguyện.

Đông đảo các công đoàn viên trẻ tại các hội trực thuộc Liên hiệp Hội cũng tham gia hiến máu, bày tỏ sự ủng hộ trước ý nghĩa nhân văn của hành đông này. Một số công đoàn viên bày tỏ sự tiếc nuối khi không đủ điều kiện hiến máu sau khi đăng ký và làm công tác xét nghiệm bước đầu.

Theo ban tổ chức, có hơn 80 công đoàn viên đăng ký hiến máu tình nguyện song thực tế số người tới tham dự và đăng ký bộc phát lớn hơn nhiều.

Cúc Phương

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/khoa-hoc/lien-hiep-hoi/thanh-lap-lien-hiep-hoi-viet-namhuong-toi-nghia-cu-cao-dep-3429631/