Thành lập Liên đoàn Trượt băng Việt Nam

Ngày 3/11, Đại hội đại biểu thành lập Liên đoàn Trượt băng Việt Nam nhiệm kỳ I (2018 – 2023) đã diễn ra tại Hà Nội.

Các đại biểu biểu quyết tán thành thành lập Ban chấp hành Liên đoàn Trượt băng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Đến dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Thể dục thể thao; các Liên đoàn, Hiệp hội cùng thành viên các câu lạc bộ có phong trào tập luyện môn Trượt băng phát triển trong cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần viễn thông FPT-Telecom Chu Thị Thanh Hà nêu rõ: Ở Việt Nam, Trượt băng nghệ thuật được công chúng biết đến từ lâu qua truyền hình và báo chí. Tuy nhiên, việc tiếp cận trực tiếp với môn thể thao này còn khá mới mẻ. Năm 2013, sân băng chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam được khai trương và đưa vào hoạt động tại Hà Nội. Mặc dù còn khá mới mẻ, Trượt băng nghệ thuật ở Việt Nam có sức cuốn hút kỳ lạ. Nhiều bạn trẻ đã lựa chọn môn thể thao này trở thành niềm đam mê của mình. Đến nay, phong trào tập luyện và thi đấu bộ môn thể thao này đã phát triển mạnh mẽ trên phạm vị cả nước, ước khoảng 1.000 vận động viên tại các câu lạc bộ chuyên nghiệp đang theo đuổi bộ môn này.

Từ nhu cầu cấp thiết phải có một cơ quan, đơn vị đứng ra tổ chức và quản lý các hoạt động thi đấu cho bộ môn này, được sự đồng ý của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Liên đoàn Trượt băng Việt Nam, sau thời gian làm việc tập trung, dân chủ với nhiều ý kiến đóng góp mang tính xây dựng cao, Đại hội đã nhất trí thông qua các quy định, điều lệ hoạt động của Liên đoàn và bầu ra các chức danh chủ chốt.

Ban chấp hành Liên đoàn Trượt băng Việt Nam nhiệm kỳ I (2018-2023) ra mắt đại hội. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Theo đó, Liên đoàn Trượt băng Việt Nam nhiệm kỳ I chính thức được thành lập với tổng số 19 Ủy viên Ban Chấp hành; trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần viễn thông FPT – Telecom Chu Thị Thanh Hà được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng Việt Nam nhiệm kỳ I (2018 – 2023); bà Trịnh Thị Trang, cán bộ Ban Quản lý dự án cải cách chế độ công vụ công chức Việt Nam – Bộ Nội vụ được bầu làm Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng Việt Nam. Đại hội cũng bầu 3 Phó Chủ tịch và 1 Phó Tổng Thư ký.

Liên đoàn Trượt băng Việt Nam ra đời là dấu mốc quan trọng trong việc hình thành một tổ chức điều hành, chuẩn hóa về hệ thống, công nhận đẳng cấp, các kỹ thuật chuyên môn và chiến lược phát triển; nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển nền thể thao nước nhà, tham gia các hoạt động thể thao quốc tế trong quá trình hội nhập.

Liên đoàn Trượt băng Việt Nam được gọi tắt là VSF, sau khi thành lập sẽ thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao trong công tác tập hợp, đoàn kết tổ chức, công dân Việt Nam nhằm phát triển phong trào tập luyện, thi đấu môn Trượt băng để rèn luyện thể chất, ý chí, phẩm chất đạo đức, nâng cao sức khỏe, phát triển tài năng Trượt băng thể thao, góp phần phát triển và nâng cao vị thế của môn Trượt băng nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trên đấu trường quốc tế...

Quốc Trị (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/thanh-lap-lien-doan-truot-bang-viet-nam-20181103135843978.htm