Thành lập hợp tác xã chuyên về sản xuất thanh long tại Lâm Đồng

QĐND Online -Ngày 14-6, tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra lễ ra mắt Hợp tác xã cây ăn trái thanh long Nam Hà. Đây là hợp tác xã đầu tiên tại tỉnh Lâm Đồng chuyên về trồng, thu mua, buôn bán thanh long chất lượng cao với sự tham gia của 17 thành viên phân bố trên địa bàn 5 xã thuộc 2 huyện Đức Trọng và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng.

 Cây thanh long mang lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Nam Hà.

Cây thanh long mang lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Nam Hà.

Thanh long là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Bình Thuận và một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tuy nhiên, vài năm trở lại đây, loại cây ăn quả này phát triển rất mạnh tại Lâm Đồng.

Ông Tạ Quang Việt, Chủ tịch Hội nông dân xã Nam Hà cho biết: “Thanh long trồng tại địa phương hiện nay chủ yếu là giống thanh long ruột đỏ và ruột tím hồng, do phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu nên cho năng suất, chất lượng cao. Hiện toàn xã có khoảng 70ha thanh long, năng suất đạt khoảng 65 tấn/ha/năm. Với giá bán trung bình hiện khoảng 20.000đồng/kg thì thanh long đạt hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều loại cây trồng khác. Việc thành lập hợp tác xã chuyên về sản xuất, buôn bán thanh long nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu cho loại trái cây này của địa phương”.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/thanh-lap-hop-tac-xa-chuyen-ve-san-xuat-thanh-long-tai-lam-dong-576607