Thành lập Hội sinh viên Việt Nam tại Thái-lan

NDĐT – Ngày 16-12, tại trụ sở Đại sứ quán nước ta tại Thái-lan, diễn ra Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tại Thái-lan lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2019.

Dự đại hội, có Đại sứ Việt Nam tại Thái-lan Nguyễn Hải Bằng, đại diện Đại sứ quán và đông đảo sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học ở Thái-lan. Phát biểu tại đại hội, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng đánh giá cao sự năng động, sáng tạo và nhiệt huyết của đông đảo sinh viên Việt Nam tại Thái-lan, coi Hội sinh viên Việt Nam là sân chơi bổ ích, thiết thực cho hơn 600 lưu học sinh đang học tập tại Thái-lan.

Đại sứ tin tưởng hội là địa chỉ để các sinh viên Việt Nam tại Thái-lan gặp gỡ, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống khó khăn nơi đất khách. Đại sứ tin tưởng các thành viên trong hội sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trình độ, thế mạnh, bản sắc để tạo hình ảnh đẹp của con người Việt Nam trong mắt bạn bè Thái-lan và quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và có những đóng góp thiết thực và ý nghĩa cho quê hương, đất nước.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Thái-lan. Theo đó, nghiên cứu sinh ngành toán học Trường đại học Chulalongkorn Nguyễn Đăng Hoa Nghiêm được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ thứ nhất của Hội sinh viên Việt Nam tại Thái-lan.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan, nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Hoa Nghiêm bày tỏ xúc động được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội sinh viên Việt Nam tại Thái-lan, coi đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. “Chúng tôi rất vui mừng khi Hội sinh viên Việt Nam tại Thái-lan chính thức được thành lập. Đây sẽ là sân chơi bổ ích cho hơn 600 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Thái-lan. Thay mặt hội, chúng tôi xin hứa sẽ tích cực trong các hoạt động gắn kết sinh viên nước ta ở Thái-lan, có những hành động thiết thực hướng về quê hương và góp phần vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Thái-lan”, anh Nguyễn Đăng Hoa Nghiêm nói.

Nghiên cứu sinh Hoa Nghiêm, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Thái-lan nhiệm kỳ 2017-2019 (người ngồi bên phải).

Mai Quyên, du học sinh thạc sĩ ngành điều dưỡng tại Trường đại học Chulalongkorn vui mừng cho rằng, việc Hội sinh viên Việt Nam tại Thái-lan chính thức được thành lập là niềm vui chung của tất cả sinh viên nước ta đang học tập ở nước bạn. Thông qua hội, các lưu học sinh Việt Nam sẽ có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn và thuận lợi để có kết quả học tập tốt nhất, để tiếp thu kiến thức về đóng góp cho quê hương, đất nước.

Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Thái-lan nhiệm kỳ 2017-2019 là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội sinh viên Việt Nam tại Thái-lan, trực thuộc Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.

MINH ĐỨC
Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/35025902-thanh-lap-hoi-sinh-vien-viet-nam-tai-thai-lan.html