Thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Định

Ngày 19/7, Hội Hữu nghị Việt - Campuchia tỉnh Bình Định đã tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2019 -2024 ra mắt tại Đại hội. Ảnh do Trung ương Hội Việt Nam - Campuchia cung cấp

Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2019 -2024 ra mắt tại Đại hội. Ảnh do Trung ương Hội Việt Nam - Campuchia cung cấp

Tham dự Đại hội có ông Vũ Mão, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; ông Võ Đình Thú, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định; và ông Mai Thanh Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định.

Được biết, ngày 23/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1730/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Định.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Định là tổ chức xã hội; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ và các cơ quan có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Định có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; tự đảm bảo phương tiện, kinh phí hoạt động và trụ sở làm việc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất thông qua Ðiều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Định; bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra; thông qua dự thảo Chương trình hành động và Nghị quyết Ðại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội.

Theo đó, Hội hữu nghị Việt - Campuchia tỉnh Bình Định trong nhiệm kỳ I sẽ tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân để làm cầu nối giữa nhân dân tỉnh Bình Định với nhân dân Campuchia ngày càng gắn bó, hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển đất nước; tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hiểu và nhận thức được tầm quan trọng của mối quan hệ Việt - Campuchia trong lịch sử đấu tranh chống kẻ thù xâm lược trước đây và hai nước cùng nhau giúp đỡ xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Ông Nguyễn Hùng Anh, nguyên Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định, được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Định nhiệm kỳ I./.

Mai Anh (t/h)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thanh-lap-hoi-huu-nghi-viet-nam-campuchia-tinh-binh-dinh-82893.html