Thành lập Đại học Y dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg về việc thành lập Trường ĐH Y dược (thuộc ĐHQG Hà Nội), trên cơ sở nâng cấp và phát triển Khoa Y dược của trường.

Đây là trường ĐH thành viên thứ 8 của ĐH Quốc gia Hà Nội. Theo đó, Trường ĐH Y dược hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy định.

Tới năm 2025, trường xây dựng và hoàn thiện mô hình tiên tiến về đào tạo một số ngành tại ĐH Quốc gia Hà Nội với quy mô tuyển sinh ĐH mỗi năm khoảng 1.000 sinh viên, trong đó, sinh viên quốc tế chiếm 5%.

Theo kế hoạch, Trường ĐH Y dược và BV ĐH Quốc gia Hà Nội quy mô 1.000 giường sẽ được xây dựng mới tại Hòa Lạc với tổng diện tích 25 ha.

M.Q

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thanh-lap-dai-hoc-y-duoc-thuoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-521942.html