Thành lập Công đoàn Công an huyện Sóc Sơn

Sáng nay (29-10), thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đảng ủy, Ban chỉ huy CAH Sóc Sơn tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn CAH Sóc Sơn.

Trước đó, ngày 26-9-2016, CAH Sóc Sơn đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo gửi Công đoàn Công an thành phố Hà Nội đề nghị kết nạp đoàn viên Công đoàn và đề nghị thành lập Công đoàn CAH Sóc Sơn, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm các đồng chí Thượng tá Vũ Hồng Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng CAH Sóc Sơn làm Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội Chính trị - Hậu cần làm Phó Chủ tịch Công đoàn và đồng chí Thượng úy Nguyễn Hương Quế, cán bộ Đội Chính trị - Hậu cần làm Ủy viên.

Ban Chấp hành lâm thời Công doàn CAH Sóc Sơn ra mắt tại hội nghị

Được bầu làm Chủ tịch Công đoàn, Thượng tá Vũ Hồng Quân hứa cùng với Ban Chấp hành và các đoàn viên Công đoàn CAH Sóc Sơn quyết tâm xây dựng một tập thể Công đoàn dân chủ, công bằng, đoàn kết và thống nhất; không ngừng phấn đấu rèn luyện, học tập nâng cao trình độ nhận thức về chính trị, năng lực công tác, năng lực lãnh đạo nhất là trình độ hiểu biết về công tác Công đoàn để Công đoàn ngày càng phát triển.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy CAH Sóc Sơn, Đại tá Lê Ngọc Ly, Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAH chúc mừng các đoàn viên Công đoàn và các đồng chí được chỉ định vào Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn CAH Sóc Sơn.

Đại tá Lê Ngọc Ly đề nghị Công đoàn CAH Sóc Sơn cần từng bước ổn định, củng cố và đi vào hoạt động thường xuyên, có nề nếp để tổ chức Công đoàn thực sự là nơi sinh hoạt chính trị và bày tỏ nguyện vọng của mỗi đoàn viên, đại diện hợp pháp, duy nhất nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho người lao động.

Mặt khác, thường xuyên tổ chức tuyên truyền về Luật Công đoàn, Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho toàn thể CBCS, lao động hợp đồng tại đơn vị; nêu rõ mục đích ý nghĩa của việc thành lập Công đoàn qua đó tiếp tục vận động đối tượng đoàn viên gia nhập công đoàn; kết nạp đoàn viên xây dựng tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh.

“Ban Chấp hành Công đoàn CAH Sóc Sơn cần thường xuyên tham mưu, đề xuất tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp trong đơn vị, nhằm nâng cao trình độ nhận thức về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế của đất nước” - Đại tá Lê Ngọc Ly nhấn mạnh.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/thanh-lap-cong-doan-cong-an-huyen-soc-son/706530.antd