Thành lập Công an phường Võ Thị Sáu thuộc Công an quận 3

Ngày 18-2-2021, Công an quận 3 (TPHCM) tổ chức lễ triển khai quyết định thành lập Công an phường Võ Thị Sáu trên cơ sở sát nhập Công an phường 6, Công an phường 7 và Công an phường 8.

Phường Võ Thị Sáu với diện tích tự nhiên gần 2,2 km (chiếm 44% diện tích của quận 3), dân số 36.735 người, gồm 13 khu phố, 201 tổ dân phố, là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, tập trung nhiều trụ sở các cơ quan quan trọng của Trung ương và TPHCM, cũng như nhiều lãnh sự quán và các cơ sở tôn giáo...

Ban chỉ huy Công an phường Võ Thị Sáu

Ban chỉ huy Công an phường Võ Thị Sáu

Theo đó, bộ máy mới của Công an phường Võ Thị Sáu được ra mắt với 50 CBCS, trong đó có 4 chỉ huy Công an phường (1 đ/c Trưởng Công an phường và 3 Phó trưởng Công an phường). Cùng với đó, Công an phường Võ Thị Sáu có 65 bảo vệ dân phố. Trụ sở Công an phường đặt tại số 122 Trần Quốc Thảo (trụ sở Công an phường 7 cũ).

Các đại biểu cùng CBCS Công an phường Võ Thị Sáu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Hồng Minh, Trưởng Công an quận 3 cho biết: Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận cũng như Công an quận 3, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các phường luôn được giữ vững; giải quyết nhanh các vụ việc phức tạp về ANTT; tội phạm hình sự trên địa bàn được kéo giảm; không để phát sinh điểm nóng...

Thượng tá Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ

Thượng tá Minh yêu cầu chỉ huy, CBCS Công an phường Võ Thị Sáu bắt tay ngay vào công việc, nhất là tiếp tục đẩy nhanh thực hiện Đề án của Bộ Công an về thu thập dữ liệu thực hiện căn cước công dân có gắn chip điện tử; nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nhằm bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao...

Trung Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/thanh-lap-cong-an-phuong-vo-thi-sau-thuoc-cong-an-quan-3_107612.html