Thành lập Chi hội Việt Nam - Campuchia phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng)

Mới đây, tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội Việt Nam - Campuchia phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Đức Nguyên, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND phường Hòa Thọ Tây đã nhấn mạnh, Chi hội phải có trách nhiệm kế tục và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác Việt Nam - Campuchia. Đồng thời, bày tỏ hy vọng rằng Chi hội sẽ là lực lượng nòng cốt, tham gia tích cực các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng với nhân dân Campuchia.

Ban Chấp hành chi hội ra mắt. Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Ban Chấp hành chi hội ra mắt. Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác và định hướng một số hoạt động của Hội và các Chi hội tại địa phương trong thời gian tới. Ông cũng mong muốn Chi hội sẽ tích cực vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày càng tốt đẹp và gắn bó hơn.

Ông Nguyễn Văn Tám, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia quận Cẩm Lệ đã chia sẻ thông tin và khái quát một số nét chính trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Campuchia.

Ông mong muốn rằng Ban Chấp hành Hội trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được; linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động, không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Hội khóa mới tập trung và bám sát vào các nội dung trọng tâm để điều hành và tổ chức hoạt động Hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Kim Hảo

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thanh-lap-chi-hoi-viet-nam-campuchia-phuong-hoa-tho-tay-quan-cam-le-da-nang-135488.html