Thành lập 21 siêu thị '0 đồng' cho công nhân ở Bắc Giang

Ngày 27/5, Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên và Yên Dũng (Bắc Giang) thành lập mới 6 'siêu thị 0 đồng' tại các địa bàn tập trung đông công nhân, nâng tổng số 'siêu thị 0 đồng' ở hai địa phương này lên 21 điểm.

Nhằm hỗ trợ cho công nhân ở lại địa bàn, bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch, Tổ hỗ trợ ổn định đời sống cho công nhân ngoài tỉnh đang ở trọ trên địa bàn trong thời gian thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đồng ý cho các địa phương thành lập "siêu thị 0 đồng" tại nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố, khu vực có đông công nhân thuê trọ...

Cá bộ Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên chuẩn bị gạo hỗ trợ công nhân.

Cá bộ Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên chuẩn bị gạo hỗ trợ công nhân.

Thực hiện chủ trương này, ngày 27/5, Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên và Yên Dũng chỉ đạo thành lập mới 6 siêu thị, nâng tổng số "siêu thị 0 đồng" tại hai địa phương này lên 21 điểm.

Siêu thị "0 đồng" tại thôn Trung Đồng, xã Vân Trung (Việt Yên).

Để duy trì hoạt động của 6 siêu thị mới thành lập, Liên đoàn Lao động tỉnh cấp 2,5 tấn gạo, 990 thùng mỳ tôm, 215 kg mỳ gạo, 6 nghìn quả trứng cùng rau xanh, dầu gội đầu, nước muối sinh lý, khẩu trang... để hỗ trợ miễn phí cho công nhân. Như vậy, từ khi hình thành các "siêu thị 0 đồng", từ các nguồn hỗ trợ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã cấp tổng giá trị hàng hóa hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, những ngày tới, các địa phương sẽ tiếp tục vận động tài trợ, mở thêm các "siêu thị 0 đồng" giúp công nhân ổn định cuộc sống, chung tay phòng, chống dịch.

Tin, ảnh: Sỹ Quyết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/359961/thanh-lap-21-sieu-thi-0-dong-cho-cong-nhan-o-bac-giang.html