Thanh kiểm tra một loạt dự án bạt núi làm 'khu du lịch tâm linh'

Trong khi UBND tỉnh Hà Giang vừa tạm đình chỉ thi công, lập đoàn kiểm tra toàn diện dự án 'Khu du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh Lũng Cú' tại xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn) thì ở miền Trung, đoàn kiểm tra liên ngành cũng vừa được chỉ đạo thành lập để kiểm tra, rà soát hàng các dự án khu vực núi Chín Khúc, thành phố Nha Trang.

Dự án du lịch tâm linh Lũng Cú (Đồng Văn, Hà Giang) đang thi công dở. Ảnh: Tiền Phong

Dự án du lịch tâm linh Lũng Cú (Đồng Văn, Hà Giang) đang thi công dở. Ảnh: Tiền Phong

Báo Tiền Phong dẫn nguồn tin sáng 29.10 từ UBND tỉnh Hà Giang cho biết, địa phương này vừa tổ chức một cuộc họp để thành lập đoàn công tác rà soát, kiểm tra dự án "Khu du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh Lũng Cú", qua đó làm rõ những ý kiến dư luận xôn xao thời gian vừa qua.

Kết quả buổi họp do UBND tỉnh chủ trì xác định, tạm thời đình chỉ dự án, giao một Phó chủ tịch tỉnh phụ trách trực tiếp phối hợp cùng Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Văn hóa thể thao và du lịch (VHTT-DL) cùng nhiều ban ngành, địa phương kiểm tra toàn diện những dự án trên địa bàn tỉnh gây xôn xao dư luận vừa qua. Trong đó có dự án “Khu du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh Lũng Cú”.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng sẽ làm rõ về dự án “siêu thang máy 102m, tổ hợp nhà hàng khách sạn Đồn Cao ở thị trấn Đồng Văn.

Trước đó, ngày 26.10, Bộ VHTT-DL có công văn đề nghị UBND tỉnh Hà Giang kiểm tra, giám sát dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện việc triển khai 2 dự án nêu trên; kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Công văn Bộ VHTT-DL nêu rõ, Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú đề xuất sử dụng một phần diện tích đất thuộc khu vực khoanh vùng bảo vệ của di tích quốc gia Cột cờ Lũng Cú và Dự án thang máy ngắm cảnh, tham quan di tích Đồn Cao nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ II của di tích Phố cổ Đồng Văn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang).

Vị trí của 2 dự án này nằm trong lòng Công viên cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO ghi danh trong danh mục Công viên địa chất toàn cầu năm 2010, với các Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết định số 2057/QĐ-TTg ngày 21.12.2017); Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 7.4.2017).

Liên quan đến 2 dự án này, Bộ VHTT&DL đã nhiều lần có ý kiến tại các công văn: số 1569/BVHTTDL-DSVH ngày 17.4.2018 và số 2532/BVHTTDL-DSVH ngày 11.6.2018 đối với Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú; công văn số 2573/BVHTTDL-DSVH ngày 13.6.2018 và số 5332/BVHTTDL-DSVH ngày 26.11.2018 đối với Dự án thang máy ngắm cảnh, tham quan di tích Đồn Cao.

“Qua kiểm tra tình hình thực tế, 2 dự án này đã được triển khai nhưng chưa tuân thủ 2 quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chưa thực hiện đúng các ý kiến của Bộ tại các văn bản nêu trên,” Bộ VHTT&DL khẳng định.

Được biết, dự án "Khu du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh Lũng Cú" được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt năm 2016, do công ty cổ phần Phúc Lộc Hà Giang làm chủ đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 800 tỷ đồng gồm 2 hạng mục chính: khu tâm linh chùa Lũng Cú (diện tích 70,5ha) và đại tượng Phật (diện tích khoảng 4,5ha).

Để thực hiện dự án, chủ đầu tư đã xẻ một phần sườn núi để xây dựng hạng mục chùa Lũng Cú. Công trình này được dư luận ví như “siêu dự án” phiên bản Panorama 3 tại Hà Giang này đang được thi công hoàn thiện các hạng mục và đoạn đường xuyên cánh đồng lúa dẫn vào khu du lịch. Từ xa, khách du lịch lên cột cờ Lũng Cú (cách dự án đang xây dựng 500m), điểm cực Bắc của Tổ quốc dễ dàng nhận thấy, một vạt núi cạnh cột cờ đã bị “xẻ thịt” để thực hiện dự án.

* Trong diễn biến có thể liên hệ, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, rà soát hàng các dự án khu vực núi Chín Khúc (thành phố Nha Trang, Khánh Hòa).

Báo VietNamnet dẫn thông tin được chia sẻ của đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường, cho biết quá trình kiểm tra sẽ tập trung thu thập, làm rõ một số sai phạm, bất cập của các dự án khu vực núi Chín Khúc mà các cơ quan thông tấn, báo chí cả nước đã thông tin.

Thời gian qua, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp phép hàng loạt dự án, “băm nát” núi Chín Khúc đã làm dư luận dậy sóng, người dân trong tỉnh bức xúc. Bái chí cũng phản ánh, các dự án khu vực núi Chín Khúc đã triển khai qua nhiều giai đoạn, kéo dài và có nhiều thiếu sót trong quản lý Nhà nước về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường.

Hiện trường núi Chín Khúc bị cày xới. Ảnh: Zing

Cụ thể, khu vực núi Chín Khúc có 5 dự án thi công: Dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự (513,3ha); khu đô thị đồi Đất Lành (131ha), biệt thự Sông núi Vĩnh Trung (19,65ha); dự án mở rộng phía tây khu dân cư Đất Lành (43,8ha) và dự án biệt thự sinh thái Giáng Hương (19,63ha).

Đáng chú ý, dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự chưa triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa lập hồ sơ thiết kế… Tuy nhiên, nhà đầu tư đã san ủi với tổng diện tích 44ha, trong đó diện tích san ủi mở đường là 7ha. Theo chủ đầu tư, dự án tâm linh Cửu Long Sơn Tự gồm quần thể chùa, gian hàng trưng bày vật phẩm liên quan đến phật giáo, trên đỉnh cao nhất của núi Chín Khúc sẽ cho dựng một bức tượng phật cao 153 m. Trong đó, phần tượng cao 108 m, đế cao 45 m.

T.Văn tổng hợp

Rà soát lại toàn bộ văn bản cấp đất xây chùa Bái Đính
Bộ trưởng TN&MT: Việc cấp hàng ngàn ha đất xây chùa Bái Đính, Tam Chúc chưa rõ ràng
Băm nát núi Chín Khúc để xây dự án tâm linh, dựng tượng Phật cao 153 m

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/thanh-kiem-tra-mot-loat-du-an-bat-nui-lam-khu-du-lich-tam-linh-21220.html