Thanh Hương 'Người phán xử' nói điều 'sốc' trước ồn ào nữ diễn viên 'Thương nhớ ở ai' áo yếm không nội y?

'Tôi cho rằng nếu diễn viên mặc áo ngực kết hợp với áo yếm thì còn phản cảm hơn rất nhiều. Làm như vậy nghĩa là chúng tôi sẽ làm sai so với hoàn cảnh lúc bây giờ' - diễn viên Thanh Hương cho hay.

Sau bộ phim "Người phán xử" và "Sống chung với mẹ chồng", "Thương nhớ ở ai" là một trong những bộ phim truyền hình hiện đang được quan tâm nhất trên sóng VTV. Bộ phim do Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh đạo diễn đã lên sóng tập thứ 6 và tạo ra không ít tranh cãi trong dư luận. Việc xuất hiện nhiều cảnh diễn viên nữ mặc áo yếm không nội y trong phim bị nhiều người nhận định là "ngồn ngộn", phản cảm và không phù hợp trên sóng truyền hình.

Trước sự tranh cãi chưa có hồi kết này, diễn viên Thanh Hương - vai một ca nương hát ả đào tên Nưowng trong phim đã có những chia sẻ về vấn đề này. Theo quan điểm của Thanh Hương, cô không e ngại chuyện không mặc áo ngực hay phải bán khỏa thân khi vào phim này bởi cô xác định theo nghiệp diễn một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp. Nữ diễn viên cũng cho biết, trong thời gian quay phim "Thương nhớ ở ai", đạo diễn Lưu Trọng Ninh yêu cầu diễn viên phải mặc đúng theo hoàn cảnh giai đoạn lịch sử mà phim phản ánh khi ngày xưa không có áo ngực như bây giờ.

Cũng theo chia sẻ của Thanh Hương, cô vẫn biết sẽ có 2 luồng ý kiến khác nhau, đồng ý và không đồng ý với việc nữ diễn viên không mặc nội y khi mặc yếm trong phim nhưng cô nghĩ đơn giản thời đó như thế nào thì mình làm như thế. Đó là sự tôn trọng khán giả và giữ được sự hiện thực trong phim. "Tôi cho rằng nếu diễn viên mặc áo ngực kết hợp với áo yếm thì còn phản cảm hơn rất nhiều. Làm như vậy nghĩa là chúng tôi sẽ làm sai so với hoàn cảnh lúc bây giờ. Phim là phản ánh hiện thực nên tôi nghĩ khán giả sẽ dễ thông cảm hơn khi chúng tôi làm vậy thay vì chọn những thứ khác với thực tế" - diễn viên Thanh Hương cho hay.

Trước ý kiến cho rằng, dàn diễn viên nữ mặc áo yếm không nội y là xấu, phản cảm trên sóng truyền hình, bởi nhiều có nhiều đối tượng khán giả theo dõi, trong đó có trẻ em. Riêng Thanh Hương nhận định, xấu hay không là do cảm nhận của mỗi người và cách tiếp cận thông tin hình ảnh thế nào.

Theo nữ diễn viên, trẻ con là đối tượng rất dễ để nói cho các con hiểu. Cô nhấn mạnh rằng không nói chuyện với những khán giả cố tình không hiểu mà đang nói chuyện với những người có sự lắng nghe, nhìn nhận khi xem phim. "Chúng ta không thể nào làm đẹp lòng được tất cả mọi người. Tôi đề cao việc phim giữ lại những gì chân thực nhất. Tôi nghĩ rằng thà mình làm đúng sự thật còn hơn là làm khác, làm rối vì nếu như vậy, mọi người vẫn còn những thứ khác để chê trách. Nếu phim làm cải biên, để diễn viên mặc áo ngực thì hình ảnh chắc chắn sẽ không được chất lượng như bây giờ" - nữ diễn viên bày tỏ.

Trước đó, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng đã có những ý kiến thẳng thắn xung quanh tranh cãi này. Ông cho rằng "các cụ mặc như nào thì mình mặc như thế", đồng thời khẳng định quyết định của anh có sự thống nhất của bộ phận phục trang. "Có thể khẳng định luôn thời đó ở làng quê không có áo ngực, miếng độn. Áo yếm chính là nội y của phụ nữ. Tôi cho rằng đó là nét đẹp phồn thực, thể hiện sự dân dã, tự nhiên, hồn hậu của người nông dân đồng bằng Bắc Bộ" - đạo diễn cho.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://www.phunutoday.vn/thanh-huong-nguoi-phan-xu-noi-dieu-soc-truoc-on-ao-nu-dien-vien-thuong-nho-o-ai-ao-yem-khong-noi-y-d161863.html