Thanh Hóa: Xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội, 20 người thoát chết

Đang lưu thông theo hướng từ Thanh Hóa đi Nghệ An, chiếc xe khách bỗng dưng phát lửa, bốc cháy dữ dội.

Gần 12h trưa 20/6, xe khách BKS: 37B-023... đang lưu thông trên quốc lộ 1A, từ Thanh Hóa đi Nghệ An, khi đến cầu Nguyện Viên (địa phận TP Thanh Hóa) bỗng dưng phát lửa ở phần đầu xe.

Chiếc xe khách bốc cháy dữ dội

Do thời tiết giữa trưa nắng nóng, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Rất may lái xe, phụ xe và toàn bộ hành khách trên xe (khoảng 20 người) đã kịp thoát ra ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC nhanh chóng tới hiện trường, tiến hành công tác dập lửa, đồng thời phân luồng giao thông. Tuy nhiên, xe khách đã bị cháy trơ khung, nhiều hành lý, đồ đạc trên xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Xe khách đã bị cháy trơ khung, nhiều hành lý, đồ đạc trên xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Xe khách đã bị cháy trơ khung, nhiều hành lý, đồ đạc trên xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn đã khiến giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua cầu Nguyệt Viên bị ách tắc cục bộ.

Minh Nhân

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thanh-hoa-xe-khach-bat-ngo-boc-chay-du-doi-20-nguoi-thoat-chet-22020206154954489.htm