Thanh Hóa: Xây dựng 84 ngôi nhà Chữ thập đỏ tại huyện Quan Hóa

Sáng ngày 15/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với huyện Quan Hóa và Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ tình người (thuộc Hội CTĐ TP.Hà Nội) tổ chức Lễ Khởi công xây dựng 84 ngôi nhà cho các hộ gia đình bị sập nhà, trôi nhà và di dời tại Khu tái định cư xã Trung Sơn (huyện Quan Hóa), với tổng giá trị là 2 tỷ 520 triệu đồng.

Các đại biểu tham gia Lễ khởi công xây 84 ngôi nhà CTĐ tại xã Trung Sơn (Quan Hóa)

Tham dự lễ khởi công, về phía T.Ư Hội có bà Lương Thị Hồng Thúy – Trưởng ban đầu tư và phát triển nguồn lực TƯ Hội CTĐ Viêt Nam; bà Trịnh Thị Tiếp – Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa; bà Hà Thị Phương – Phó ban thường trực Ban dân vận Tỉnh ủy cùng 84 hộ gia đình được hưởng lợi.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Vinh Hiển - Trưởng ban Truyền thông và Phát triển nguồn lực Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình người cho biết: "Chi hội được thành lập ngày 23/5/2011, đến nay đã có hơn 2.000 thành viên ở 3 miền của đất nước. Trong nhiều năm qua, Chi hội Tán trợ CTĐ Tình người đã tích cực đóng góp và tham gia các hoạt động xã hội như: xây nhà CTĐ, tri ân các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, trao tặng bò giống sinh sản, thăm hỏi bệnh nhân trong các bệnh viện... Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo của Chi hội từ đầu năm 2018 đến nay đạt khoảng hơn 20 tỷ đồng".

Các tiết mục văn nghệ trong buổi Lễ khởi công

Một số hình ảnh tại Lễ khởi công:

Chiều cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty Dược phẩm Tâm Bình tại Hà Nội tổ chức Lễ Khởi công xây dựng cầu tràn Suối Tìm, xã Trung Sơn với trị giá 500 triệu đồng.

Vân Cường

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/thanh-hoa-xay-dung-84-ngoi-nha-chu-thap-do-tai-huyen-quan-hoa-15783