Thanh Hóa: Xã 'nợ' dân hàng tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Mặt bằng khu dân cư thôn 1, xã Yên Phong, huyện Yên Định (Thanh Hóa) được phê duyệt quy hoạch, xã đã thu hồi đất của dân, hạng mục đường giao thông cũng đã thi công nhưng cho đến nay 32 hộ dân vẫn chưa nhận được tiền đền bù đất và hoa màu.

Sau khi mặt bằng khu dân cư thôn 1 do UBND xã Yên Phong làm chủ đầu tư được phê duyệt, người dân thôn 2 và thôn 3 đồng ý phương án đền bù giải phóng mặt bằng và giao đất vào tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, xã lại không chi trả khoản tiền đền bù này cho dân mà lại “khất nợ” đến 31/12/2018.

Văn bản cam kết xã “khất nợ” tiền giải phóng mặt bằng của dân

Bà Vũ Thị Lan ở thôn 2 cho biết: “Gia đình tôi có 4 sào đất ruộng để trồng ớt và hiện đang trong vụ thu hoạch. Khi xã thu hồi đất để quy hoạch khu dân cư thì chúng tôi rất đồng tình. Trong thông báo nhận tiền bồi thường, gia đình tôi được đền bù 22 triệu đồng tiền ớt và hơn 200 triệu đồng tiền đất và hỗ trợ tìm kiếm việc làm, tuy nhiên xã lại không chi trả số tiền này mà cam kết khi nào bán được đất sẽ trả cho dân”.

Theo nhiều người dân thôn 2 phản ánh, xã thu hồi toàn bộ phần đất nông nghiệp mà dân đang canh tác từ lâu đời đến nay. Nếu xã “nợ” dân tiền đền bù trong khoảng thời gian kéo dài nhiều tháng như vậy, người dân sẽ rất khó khăn trong việc nuôi sống gia đình và lo cho con cái ăn học. “Gia đình tôi quanh năm chỉ sống bám vào mấy sào ruộng. Xã đã thu hồi đất của dân thì phải chi trả tiền bồi thường để người dân chúng tôi còn xoay sở làm việc khác, đảm bảo cuộc sống”, một người dân thôn 2 bức xúc nói.

Càng bất thường hơn, cùng song hành với việc giải phóng mặt bằng, UBND xã Yên Phong quyết định cho Công ty TNHH Thăng Bình tiến hành thi công hạng mục đường giao thông.

Theo đó, hạng mục đường giao thông là một trong 3 công trình nằm trong hạ tầng kỹ thuật điểm khu dân cư thôn 1 thuộc xã Yên Phong, với tổng đầu tư trên 1 tỷ đồng, được khởi công vào khoảng cuối tháng 4 vừa qua.

Nhiều người dân cho rằng, xã đang “khất nợ” dân tiền đền bù giải phóng mặt bằng trong khi xã lại đang thi công đường và xây dựng khu bán trú cho trường tiểu học, vậy nguồn ngân sách xã lấy đâu ra để trả cho nhà thầu?.

Xã song hành việc giải phóng mặt bằng cùng với thi công đường giao thông

Trao đổi với PV Báo Công lý, ông Trịnh Hoàng Hanh, Chủ tịch UBND xã Yên Phong thừa nhận, xã “nợ” dân tiền đền bù giải phóng mặt bằng và cam kết đến 31/12/2018 sẽ chi trả cho dân. Nếu vượt quá thời hạn như cam kết, xã sẽ trả lãi cho dân theo quy định.

Ông Hanh lý giải: “UBND xã đang tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất tại mặt bằng khu dân cư thôn 1, rồi sử dụng nguồn tiền ấy trả cho dân. Do nguồn ngân sách xã hạn hẹp, mà khu đất “vàng” lại không còn nên việc đấu giá đất diễn ra chậm so với dự kiến”.

Điều đáng nói hơn, trong khi UBND xã Yên Phong đang nợ tiền xây dựng công trình khu bán trú của trường tiểu học do Công ty Thăng Bình đang thi công gần 3 tỷ đồng, xã lại tiếp tục nợ dân hơn 3 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng và hơn 1 tỷ đồng tiền xây dựng đường giao thông cũng chính do Công ty Thăng Bình trúng thầu.

Ông Cao Văn Minh – Phó phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Yên Định cho biết: “Theo nguyên tắc, UBND xã Yên Phong phải bồi thường, giải phóng mặt bằng mới được thi công công trình. Chúng tôi sẽ báo cáo vụ việc này với lãnh dạo huyện để kiểm tra, làm rõ”.

Tùng Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/ban-doc/thanh-hoa-xa-no-dan-hang-ty-dong-tien-den-bu-giai-phong-mat-bang-255656.html