Thanh Hóa- Viettel: Thử thách cho nhà đương kim vô địch V.League

Việc á quân Hà Nội FC trắng tay sau 2 vòng đấu vô tình đã gây áp lực cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng, bởi đối thủ chủ nhà Thanh Hóa sau trận thua đầu mùa giải cũng rất quyết tâm.

Không cần chờ đến cuối mùa giải, ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa đã “chơi lớn”ngay đầu mùa, khi quyết định mở cửa đón khán giả vào sân trong trận đón tiếp Viettel. Nhiều năm nay, bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Thanh Hóa đã khiến nhiều đội bóng cóng chân khi đến đây.

Chủ nhà quyết thắng

Điều quan trọng nhất là HLV Petrovic sau 3 tuần làm việc tại Việt Nam đã ít nhiều hiểu hơn về V.League, điểm mạnh yếu thực sự của các học trò để điều chỉnh chiến thuật. Nếu như HLV Trương Việt Hoàng đã có thể gia cố hàng thủ khi đội trưởng Tiến Dũng đã trở lại thi đấu thì Thanh Hóa lại có sự bổ sung đáng kể của 3 cái tên rất sáng giá.

Đầu tiên là sự trở lại của Hoàng Vũ Samson trên hàng công. Cầu thủ nhập tịch sẽ góp phần giúp tăng cường sức tấn công, đặc biệt là cải thiện khâu dứt điểm cho Đông Á Thanh Hóa. Chắc chắn hậu vệ Viettel phải kèm chặt Hoàng Vũ Samson và đây lại là cơ hội cho chân sút Chevaughn Walsh thể hiện mình.

 Nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương của Viettel đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh VPF.

Nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương của Viettel đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh VPF.

Tiếp đến trận đấu này đội bóng xứ còn có sự trở lại của một số trụ cột như Lê Văn Thắng, Lê Quốc Phương. Lão tướng Văn Thắng vừa khỏi chấn thương còn Quốc Phương dù mới bị sốt những vẫn phải vào sân thi đấu ở hiệp 2 trận gặp Becamex Bình Dương. Ngoài ra, Nguyễn Hữu Dũng đang hồi phục tốt, tuy nhiên khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Nỗi lo cho nhà vô địch Viettel

Trong trận thau Hải Phòng 0-1, bộ đôi ngoại binh Paulo, Cique đều chưa để lại ấn tượng. Việc rời Sài Gòn FC đến gia nhập Viettel trong bối cảnh các cầu thủ trụ cột Đức Chiến, Danh Trung, Mạnh Dũng, Hữu Thắng, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Hoàng Đức, Trọng Hoàng lên tập trung đội tuyển quốc gia đã khiến Paulo gặp khó khăn khi lắp ghép đội hình. Còn tiền vệ “em út” Hữu Thắng, được coi là ông chủ của Bình Định tại giải hạng Nhất năm ngoái khi trở vệ Viettel đang dần phải làm quen với vai trò vệ tinh cho các đàn anh.

So với Hải Phòng, đối thủ vừa thắng Viettel, hàng phòng ngự của đội chủ nhà Thanh Hóa được cho là kín kẽ hơn nhiều. Ông thầy người Serbia đã chọn bộ tứ Minh Tùng, Epassi, Xuân Cường, Ngọc Tân đá chính mùa giải này và họ đã phần nào tạo ra sự chắc chắn, yên tâm cho các đồng đội ở tuyến trên. Trung vệ Epassi đã chơi xông xáo và hóa giải khá tốt các đường tấn công bóng bổng. Trong khi đó Ngọc Tân đã cho thấy sự tiến bộ cần thiết sau mùa giải năm ngoái và khả năng tấn công đã tốt hơn nhiều.

Thủ môn Nguyên Mạnh là niềm tin nơi hàng thủ của nhà vô địch Viettel. Ảnh CLB

Việc Hải Phòng giành thắng lợi trước nhà vô địch Viettel đã khiến cho tâm lý các cầu thủ xứ Thanh thêm vững tin vào trận đấu với chính đối thủ này. Nếu Đông Á Thanh Hóa cần cải thiện độ chính xác ở những đường chuyền quyết định, cũng như các pha dứt điểm thì khả năng giành thắng lợi của Viettel khá nhỏ. HLV Trương Việt Hoàng được bầu chọn là HLV tiêu biểu nhất năm 2020, đây là cơ hội để ông thể hiện mình.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thanh-hoa-viettel-thu-thach-cho-nha-duong-kim-vo-dich-vleague-407856.html