Thanh Hóa: Tuyến giao thông 157 tỷ đồng, 3 năm ì ạch chưa xong vì 'đói vốn'

Dự án tuyến giao thông 20km qua địa bàn 3 xã miền núi huyện Như Xuân, Thanh Hóa được kì vọng sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo ở vùng miền núi này, tuy nhiên, 3 năm qua các nhà thầu thi công cầm chừng vì đói vốn.

Chủ trương thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo đường giao thông Xuân Quỳ - Thanh Lâm – Thanh Xuân của huyện Như Xuân (Thanh Hóa) được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chủ trương từ ngày 17/9/2013.

Con đường đi qua 3 xã miền núi nghèo của huyện Như Xuân với mục đích khắc phục tình trạng xuống cấp, đáp ứng nhu cầu giao thông , góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xóa đói giảm nghèo ở các xã Xuân Quỳ, Thanh Lâm, Thanh Xuân.

Tuyến đường 3 năm chưa xong vì thiếu vốn

Theo chủ trương ban đầu, dự án có quy mô 16km với tổng vốn đầu tư khoảng 96 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án sau đó được điều chỉnh mở rộng thành 20km, nâng tổng vốn lên 157 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn của trung ương là 120 tỷ đồng, UBND tỉnh Thanh Hóa 15 tỷ đồng và nguồn vốn của huyện Như Xuân có 10 tỷ đồng.

Dự án do UBND huyện Như Xuân làm chủ đầu tư, đã lựa chọn 2 nhà thầu để thi công tuyến đường này là Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung (Tập đoàn Miền Trung) ( thi công 8km, và Công ty TNHH Xây dựng Sơn Đào (Cty Sơn Đào) thi công 12 km.

Dự án được khởi công từ tháng 10/2015, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 10/2018. Tuy nhiênđến nay, con đường vẫn còn dở dang. Theo quan sát, khoảng 12km đường do Cty Sơn Đào thực hiện cơ bản đã hoàn thiện, giao thông đi lại khá thuận lợi cho người dân.

Còn lại 8km đường từ xã Thanh Lâm đi xã Thanh Xuân do Tập đoàn Miền Trung thực hiện vẫn còn sơ sài, chưa hoàn thiện, khi mới chỉ có lớp đá sỏi được rải trên bề mặt đường.

Theo phản ánh của người dân địa phương, trên đoạn đường từ bản Cọc (xã Thanh Lâm) đi xã Thanh Xuân lâu nay vẫn đi lại vô cùng khó khăn, trời nắng thì đường gồ ghề, ổ voi ổ gà, còn mưa xuống thì lầy lội do bề mặt đường bị cuốn trôi, chỉ còn bùn đất.

Đoạn đường cho Tập đoàn xây dựng Miền Trung thi công vẫn đang dang dở

“Không hiểu sao họ thi công rất chậm chạp, đang làm thì bỏ dở giữa chừng, hiện tại không thấy máy móc, nhân công gì làm nữa. Đoạn đường từ Xuân Quỳ về đến Thanh Lâm do Cty Sơn Đào làm đã gần hoàn thiện, chỉ còn phần của Tập đoàn Miền Trung là bị bỏ dở, đi lại rất khó khăn. Chúng tôi mong chính quyền và đơn vị thi công sớm hoàn tất tuyến đường để người dân đi lại thuận tiện hơn’, anh Hà Văn Chinh (xã Thanh Lâm) chia sẻ.

Trao đổi với PV, ông Hà Văn Tuấn, Trưởng ban Quản lý dự án huyện Như Xuân (Thanh Hóa) xác nhận, tình trạng dự án thi công cầm chừng và tuyến đường gây khó khăn cho người dân là có thật, đúng như phản ánh của người dân.

Theo ông Tuấn, dự án khó có thể hoàn tất trong tháng 10/2018 như kế hoạch đã đề ra bởi gặp khó khăn về vốn.

“Tổng vốn của dự án là 157 tỷ đồng, đến nay mới giải ngân được 87 tỷ đồng. Việc thiếu vốn khiến cho dự án bị chậm, nguồn vốn không đáp ứng được tiến độ thi công. Chúng tôi cũng đang hết sức đôn đốc nhà thầu thi công các hạng mục cơ bản trong lúc chờ vốn từ trung ương. Sắp tới, chủ đầu tư sẽ xin tỉnh gia hạn cho dự án”, ông Tuấn cho biết.

Còn nữa...

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thanh-hoa-tuyen-giao-thong-157-ty-dong-3-nam-i-ach-chua-xong-vi-doi-von-256001.htm